Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công bố ý định sớm tổ chức tổng tuyển cử

Ngày 18/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan công bố ý định sẽ kêu gọi tổng tuyển cử vào ngày 14/5, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch trước đó.

Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc họp báo ở Tirana, Albania ngày 17/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước đảng Công lý và phát triển cầm quyền, ông Erdogan nhắc lại ngày Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức cuộc bầu cử tự do đầu tiên vào ngày 14/5/1950. Tổng thống Erdogan tuyên bố đảng cầm quyền sẽ đánh bại các đảng đối lập trong cuộc bỏ phiếu được tổ chức cùng ngày với cuộc tổng tuyển cử năm 1950.

Năm ngoái, ông Erdogan nhiều lần khẳng định tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 18/6. Tuy nhiên, đầu tháng này, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng cuộc bầu cử có thể diễn ra sớm hơn. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nhiều tuần qua cũng đánh tiếng về khả năng có thể tổ chức sớm sự kiện này do các ngày lễ tôn giáo và các kỳ thi ở trường.

Các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sắp tới sẽ là phép thử lớn nhất đối với ông Erdogan trong 20 năm qua. Trong bối cảnh liên minh đối lập cam kết sẽ giành chiến thắng và bãi bỏ chính sách kinh tế của Tổng thống Erdogan, cuộc tổng tuyển cử cũng sẽ quyết định đến chính sách quản lý đất nước và vai trò của nước này đối với các vấn đề Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong vấn đề Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong vấn đề Ukraine

Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tái khẳng định nước này sẵn sàng đóng vai trò trung gian giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN