Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Ông Putin có thể “buông” Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có sự thay đổi quan điểm về một Syria trong tương lai không có Tổng thống Bashar al-Assad, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói.

Phát biểu trước báo giới trong trước khi thực hiện chuyến thăm tới Indonesia hôm 3/8, ông Erdogan tiết lộ: “Tôi nhận thấy ông ấy (Tổng thống Putin) có sự thay đổi tích cực tại cuộc gặp gỡ song phương ở Baku và tại cuộc điện đàm sau đó. Ông ấy không còn giữ quan điểm trước đây rằng nước Nga luôn hậu thuẫn (Tổng thống Syria) trong bất kì tình cảnh nào… Thực sự, tôi tin là ông ấy có thể từ bỏ ông al-Assad”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc họp báo ở Ankara tháng 12/2014. Ảnh: Reuters


Hôm 13/6, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc gặp bên lề lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Âu được tổ chức tại Baku, Azerbaijan. Hợp tác giữa 2 nước có bước phát triển mạnh trong thời gian gần đây, trong bối cảnh quan hệ Nga - châu Âu xuống tới mức thấp nhất kể từ thời hậu chiến tranh Lạnh, cùng lúc tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ dậm chân tại chỗ. Đáng chú ý, Ankara và Moskva đã đạt thỏa thuận về việc xây dựng tuyến đường ống Thổ Nhĩ Kỳ, tuy có thông tin cho rằng dự án hiện gặp trở ngại do việc Nga không đáp ứng mức chiết khấu về giá mà Ankara đưa ra.

Tuy nhiên, hai nước láng giềng ở Biển Đen này từ lâu luôn mâu thuẫn về cách thức giải quyết cuộc xung đột tại Syria. Thổ Nhĩ Kỳ muốn có thay đổi thể chế chính trị tại Damascus, trong khi Moskva lại là người ủng hộ mạnh mẽ nhất chính quyền Tổng thống Assad.

Bình luận trên của ông Erdogan được đưa ra trong bối cảnh Ankara phát động, tham gia chiến dịch phản công trên cả hai mặt trận: Tiêu diệt các phần tử thánh chiến thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và các chiến binh thuộc phong trào Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã tuyên bố đạt thỏa thuận cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân tại Incirlik phục vụ chiến dịch không kích IS của liên quân.

Hoài Thanh (Theo Hurriyetdaily, Dailystar)
Mỹ quyết định không kích để bảo vệ lực lượng nổi dậy Syria
Mỹ quyết định không kích để bảo vệ lực lượng nổi dậy Syria

Washington đã quyết định cho phép triển khai các cuộc không kích để bảo vệ phiến quân nổi dậy Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN