Tổng thư ký NATO: Hầu hết thành viên Wagner chưa tới Belarus

Người đứng đầu NATO cho biết hầu hết lực lượng Wagner vẫn chưa di chuyển đến Belarus sau vụ bạo loạn bất thành do thủ lĩnh nhóm này phát động.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh, người sáng lập Wagner, Yevgeny Prigozhin đứng cạnh một xe chở quân khi lực lượng này rút khỏi Bakhmut, Ukraine để chuyển giao các vị trí cho quân đội chính quy Nga. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ POLITICO, ông Jens Stoltenberg cho biết ông chưa thấy nhiều thành viên Wagner tham gia binh biến xuất hiện ở Belarus, tuy nhiên Minsk đã có sự chuẩn bị để đón tiếp họ.

Trước đó, người đứng đầu Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã đạt được thỏa thuận với Moskva chấm dứt vụ nổi loạn, và các thành viên, chỉ huy Wagner được phép đến Belarus. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng chỉ có một số ít tay súng của Prigozhin đã đến Belarus.

Trả lời tờ Politico ngày 5/7, lãnh đạo liên minh Bắc Đại Tây Dương cho biết lực lượng Wagner vẫn hoạt động ở Châu Phi, cách xa tiền tuyến ở Ukraine nhưng không nhiều người đã đến Belarus.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã làm trung gian một thỏa thuận để Prigozhin và các tay súng của ông ta có thể đến Belarus mà không bị Moskva truy tố sau cuộc binh biến thất bại ở Nga. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự hiện diện trong tương lai của Wagner ở khu vực.

Ông Stoltenberg nói: “Chúng tôi đã thấy một số sự chuẩn bị [của Belarus] cho việc tiếp nhận lực lượng Wagner. Tuy nhiên cho đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy nhiều người trong số họ đến.”

“Tất nhiên, chúng tôi đang theo sát những gì đang diễn ra ở Belarus", người đứng đầu NATO nói. Ông lưu ý: “Những gì chúng ta đã thấy là lực lượng Wagner tiếp tục hoạt động ở châu Phi", đồng thời nhấn mạnh rằng mặc dù không nhiều thành viên đã đến Belarus, nhưng chỉ có "một số ở lại Ukraine, và không ở tiền tuyến”.

Mặc dù vậy, Tổng thư ký NATO đã thận trọng khi đánh giá về những gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với Wagner. Ông nói: “Tôi nghĩ còn hơi sớm để đưa ra bất kỳ kết luận cuối cùng nào” về hậu quả đối với Wagner trong các sự kiện gần đây.

Khi được hỏi về cuộc phản công của Ukraine, Tổng thư ký Stoltenberg tỏ ra lạc quan nhưng thừa nhận những thách thức đáng kể mà lực lượng của Kiev đang phải đối mặt trên chiến trường.

“Người Ukraine đã đạt được tiến bộ, nhưng họ phải đối mặt với giao tranh ác liệt. Họ phải đối mặt với địa hình khó khăn và sự kháng cự của Nga", người đứng đầu NATO nói, và chỉ ra rằng có “rất nhiều tuyến phòng thủ được chuẩn bị trước”.

“Vì vậy, tất nhiên, điều này đã ảnh hưởng đến tốc độ của chiến dịch", Tổng thư ký NATO nói và cho biết thêm rằng: “Chiến sự rất khó dự đoán", người Ukraine "tiếp tục thúc đẩy, tiếp tục đạt một số tiến bộ".

Trước đó, hôm 1/7, theo tờ New York Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng tình báo nước này đang theo dõi sát sao tình hình biên giới Belarus, trước thông tin tập đoàn quân sự tư nhân Wagner có thể sẽ chuyển điểm đóng quân tới nước này.

Ông Zelensky khẳng định: "Chúng tôi phân tích rất cẩn thận mọi thông tin và viễn cảnh có thể diễn ra từ mọi hướng. Các tướng lĩnh cấp cao của Ukraine được chỉ đạo củng cố lực lượng ở khu vực phía bắc để đảm bảo hòa bình".

Chú thích ảnh
Ảnh chụp vệ tinh ngày 30/6 cho thấy khoảng 250 công trình giống lều quân sự đã được dựng lên tại một căn cứ bỏ hoang gần thị trấn Osipovichi, Belarus. Nguồn: PLANET LABS

Tướng Ukraine, Serhiy Nayev khẳng định trên Telegram rằng hiện chưa có mối đe dọa này về một chiến dịch tiến công đường bộ từ Belarus. "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đã lên phương án cho việc xây dựng lực lượng và nguồn lực, cũng như các phương thức tăng cường khả năng phòng thủ trong trường hợp mức độ đe dọa gia tăng", ông Nayev nói.

Các động thái trên của Kiev diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đồng ý cho ông trùm tập đoàn đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin cùng các binh lính của mình chuyển đến đóng tại một căn cứ quân sự "bỏ hoang" ở nước này.

Với lời mời trên của Minsk, các tay súng Wagner - lực lượng đã đóng vai trò không nhỏ trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga - có thể sẽ có mặt ở gần như sát sườn Kiev, gây lo ngại cho Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Cũng theo báo New York Times, hình ảnh vệ tinh của Công ty Planet Labs từ ngày 24 đến 26/6 cho thấy Belarus đang gấp rút thi công các công trình có hình dạng giống lều quân sự trên một căn cứ bỏ hoang ở gần thị trấn Osipovichi, cách thủ đô Minsk khoảng 128km và Kiev hơn 450km.

Chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày, khoảng 250 công trình như trên đã được dựng lên tại lô đất này. Điều này khiến nhiều chuyên gia phương Tây dự đoán đây sẽ là nơi các binh lính của Wagner đóng quân.

Trong khi đó, Minsk hiện chưa đưa ra thông báo chính thức nào về địa điểm căn cứ quân sự nơi quân Wagner được phép ở.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Newsweek, NYT)
Thủ lĩnh Wagner quay về Nga để lấy vũ khí
Thủ lĩnh Wagner quay về Nga để lấy vũ khí

Thủ lĩnh tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã đi máy bay riêng từ Belarus về trụ sở tập đoàn ở St. Petersburg để lấy vũ khí do giới chức Nga bàn giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN