Trùm buôn lậu ma túy Mexico bị bắt giữ

Miguel Angel Trevino Morales, trùm tập đoàn buôn bán ma túy Zetas khét tiếng của Mexico đã bị bắt giữ vào rạng sáng thứ hai ngày 15/7.

Trùm tội phạm Miguel Angel Trevino Morales. Ảnh: Internet


Eduardo Sanchez, người phát ngôn của Chính phủ Mexico cho biết, Trevino Morales bị lực lượng lính thủy đánh bộ nước này bắt giữ trên một chiếc xe tải khi đang di chuyển trên tuyến đường tại khu vực ngoại ô thành phố vùng biên Nuevo Laredo – nơi được xem là sào huyệt của Zetas. Ngay sau đó, Trevino Morales và các đồng phạm đã được áp giải tới thủ đô Mexico City và sẽ bị truy tố xét xử theo một quy trình kín, có thể kéo dài trong nhiều năm.

Được biết đến với biệt danh “Z - 40”, Trevino Morales là một trong hai trùm băng đảng nổi tiếng nhất tại Mexico, chuyên buôn bán ma túy, bắt cóc, buôn bán người. Dưới sự điều hành của y, Zetas đã trở thành một tổ chức tội phạm tàn độc nhất tại Mexico, gây ra những hệ quả khủng khiếp nhất trong cuộc chiến chống ma túy của Chính phủ. Hàng trăm người bị giết hết sức dã man, theo kiểu treo cổ biêu đầu trên các cây cầu hay dọc những tuyến phố. Nhiều khả năng Omar, em trai ruột của Trevino Morales, người cũng thuộc hàng ngũ lãnh đạo của Zetas, sẽ kế nhiệm lãnh đạo băng đảng này.

Đây được xem là đòn đánh đầu tiên của chính quyền Mexico trong chiến dịch trấn áp các băng nhóm tội phạm có tổ chức và là thắng lợi của tân Tổng thống Enrique Pena Nieto - người khi nhậm chức đã cam kết sẽ làm giảm tỉ lệ tội phạm luôn ở mức cao trong suốt nhiều năm tại quốc gia Bắc Mỹ này.


HT
Mexico giải cứu 165 người nhập cư bị bắt cóc
Mexico giải cứu 165 người nhập cư bị bắt cóc

Nhà chức trách Mexico ngày 6/6 cho biết, các binh sĩ nước này đã giải cứu 165 người, chủ yếu đến từ Trung Mỹ, bị một băng đảng ma túy giam giữ nhiều tuần qua ở khu vực dọc biên giới giáp với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN