Trung Quốc cam kết phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 23/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định cam kết thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiêu.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc kiên quyết bảo vệ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên trong quá trình thúc đẩy một giải pháp hòa bình. Ông nêu rõ: "Trung Quốc sẵn sàng giữ liên lạc và phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc trong việc giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên và hy vọng tất cả các bên có thể hợp tác nhằm làm dịu căng thẳng và bảo vệ hòa bình và ổn định".

Về phần mình, bà Park Geun-hye bày tỏ Hàn Quốc đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng và sẵn sàng duy trì liên lạc và hợp tác với Bắc Kinh.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường quan hệ song phương, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.



TTXVN/Tin tức
Triều Tiên chưa thể thử hạt nhân?
Triều Tiên chưa thể thử hạt nhân?

Trang web 38North của Đại học Johns Hopkins dựa vào phân tích hình ảnh vệ tinh cho rằng Triều Tiên chưa có khả năng sẵn sàng thực hiện vụ thử hạt nhân trùng thời điểm diễn ra chuyến thăm châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN