Trung Quốc đã báo trước ADIZ cho Nhật Bản từ năm 2010

Trích dẫn các tài liệu mật, tờ Mainichi Shimbun (Nhật Bản) ngày 1/1 đưa tin: Các quan chức Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thông báo cho giới chức Nhật Bản về Vùng nhận diện phòng không trên biển (ADIZ) Hoa Đông từ năm 2010. 

Tài liệu trao đổi tại cuộc Hội thảo hồi tháng 5/2010


Theo tài liệu này, tại một thảo luận sâu mang tính không chính thức giữa quan chức PLA và các đại diện chính phủ Nhật Bản được tổ chức tại Quỹ Nghiên cứu Quốc tế & Chiến lược ở Thủ đô Bắc Kinh vào trong 2 ngày 14-15/5/2010, Trung Quốc cho biết đã thiết lập ADIZ nhưng chưa cho công bố chính thức. Hơn thế nữa, vùng nhận diện mà Trung Quốc đưa ra tại thời điểm đó trùng khớp gần như hoàn toàn đối với ADIZ mà Trung Quốc tuyên bố hồi tháng 11/2013. Thông tin này cho thấy, Trung Quốc đã lặng lẽ chuẩn bị cho việc chính thức đưa ra ADIZ với khoảng thời gian 3 năm rưỡi.

Theo tài liệu này, một phó Đô đốc Hải quân Trung Quốc không những tiết lộ về sự tồn tại của ADIZ này, mà còn khẳng định rằng nó phù hợp với tuyên bố của Bắc Kinh về vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, công nhận Senkaku thuộc vùng nhận diện này. Viên tướng Hải quân này cũng cho rằng ADIZ của Nhật Bản “chồng lấn” lên một diện tích 185km2 của Trung Quốc và khuyến cáo lực lượng không quân Trung Quốc và không quân Nhật Bản cần loại trừ các va chạm tại vùng không phận chồng lấn này.
Tờ báo cũng cho biết: Nhật Bản cũng đã biết trước được rằng, Học viện Quốc phòng và Học viện Công nghệ Quốc phòng – các đầu mối chính thiết lập chính sách quân sự liên quan đến Nhật Bản, đã bắt đầu những bước chuẩn bị cuối cùng vào đầu năm 2013 để chính thức công bố việc thiết lập ADIZ.

Tuyên bố cuộc họp không chính thức hồi tháng 5/2010 có tiêu đề “Hội thảo điều tra các vấn đề an ninh Trung – Nhật”. Người đứng đầu phái đoàn Nhật Bản là nguyên Phó Chánh văn phòng Nội các Nobuo Ishihara, phụ tá của Thủ tướng Satoshi Arai và nhiều quan chức nguyên là thứ trưởng các bộ. Các viên chức dân sự thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng tham gia thảo luận với tư cách là “quan sát viên”. Đoàn Trung Quốc do nguyên Thứ trưởng Ngoại giao Wang Yingfan đứng đầu, cùng với các sĩ quan đến từ các Nhà trường, Học viện quân sự, Viện nghiên cứu Quốc phòng.


HT (Mainichi.Jp)
Trung Quốc khẳng định đã giám sát hiệu quả ADIZ trên biển Hoa Đông
Trung Quốc khẳng định đã giám sát hiệu quả ADIZ trên biển Hoa Đông

Kể từ sau khi tuyên bố thực thi Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên vùng biển Hoa Đông đến nay, quân đội Trung Quốc đã quản lý, giám sát toàn diện tình hình hoạt động của các máy bay trong ADIZ nói trên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN