Trung Quốc: Hải quân Mỹ bố trí tàu ngầm hạt nhân ở Guam

Theo tin từ Mạng Thông tin kỹ thuật quốc phòng Trung Quốc ngày 29/5, Hải quân Mỹ đã bố trí tàu ngầm hạt nhân tấn công thứ tư tại căn cứ hải quân của nước này ở Guam. Mạng trên cho rằng động thái này đánh dấu việc Mỹ đã tiến thêm một bước trong hoạt động chuyển quân tới châu Á - Thái Bình Dương.

Mạng trên cho biết tàu ngầm hạt nhân bố trí lần này là tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles Groton trước đây bố trí ở bang Connecticut. Tháng 10/2002, Hải quân Mỹ bắt đầu bố trí tàu ngầm hạt nhân ở Guam và năm 2007, mở rộng lực lượng tàu ngầm hạt nhân ở đây lên 3 chiếc.

Theo mạng trên, bố trí tàu ngầm hạt nhân ở Guam là một lần nâng cấp lực lượng của lực lượng tàu ngầm quân đội Mỹ vốn đang trong giai đoạn tinh giảm biên chế. Hành trình tới khu vực tác chiến châu Á - Thái Bình Dương của tàu ngầm ở Guam sẽ gần hơn từ Trân Châu Cảng hoặc San Diego. Ngoài ra, tàu ở đây còn có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương trong thời gian dài hơn.

Hiện nay ở Thái Bình Dương, Mỹ bố trí 30 tàu ngầm hạt nhân, ở Đại Tây Dương 22 chiếc.


TN

Tàu ngầm mới của Nga sẽ vô hiệu hóa sức mạnh hải quân Mỹ
Tàu ngầm mới của Nga sẽ vô hiệu hóa sức mạnh hải quân Mỹ

Tàu ngầm Lada 677 thế hệ mới của Nga sẽ chấm dứt kỉ nguyên thống trị của Mỹ trên đại dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN