Trung Quốc lần đầu tiên đăng cai diễn đàn Hải quân Tây Thái Bình Dương

“Thời báo Hoàn Cầu” số ra ngày 21/4 dẫn lời Người phát ngôn Hải quân Trung Quốc Lương Dương cho biết được sự phê chuẩn của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Hội nghị thường niên Diễn đàn Hải quân Tây Thái Bình Dương lần thứ 14 sẽ khai mạc ngày 22/4 tại Thanh Đảo. Đây là lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc tổ chức Hội nghị thường niên Diễn đàn Hải quân Tây Thái Bình Dương.

Hội nghị thường niên lần này có chủ đề “Hợp tác, tín nhiệm, cùng thắng”, với sự tham gia của hải quân 24 nước trên thế giới, trong đó có 21 nước thành viên (Australia, Brunei, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Mỹ, Việt Nam, Trung Quốc...) và 3 nước quan sát viên Bangladesh, Ấn Độ, Mexico. Pakistan cũng được mời tham dự hội nghị với tư cách là quốc gia đang xin trở thành nước quan sát viên.

Đây là lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc tổ chức Hội nghị thường niên. Ảnh: bbc.co.uk


Trong thời gian 2 ngày, hội nghị năm nay sẽ tiến hành tổng kết tình hình triển khai các hoạt động tại diễn đàn năm 2013 và 2014, xác định các hoạt động của diễn đàn giai đoạn 2014-2024, tổ chức hội thảo giao lưu xoay quanh chủ đề “Hợp tác, tín nhiệm, cùng thắng” và chiến dịch tìm kiếm máy bay Beoing 777 của hãng hàng không Malaixia đang mất tích....

Diễn đàn Hải quân Tây Thái Bình Dương được thành lập năm 1987, trong đó Trung Quốc là một trong những nước thành viên sáng lập. Tính đến nay, Diễn đàn được tổ chức 2 năm một lần này đã có 21 quốc gia thành viên và 3 nước quan sát viên.


T.N
NATO điều lực lượng phản ứng nhanh hải quân tới Đông Âu
NATO điều lực lượng phản ứng nhanh hải quân tới Đông Âu

NATO đang triển khai một đơn vị phản ứng nhanh của hải quân tới biển Baltic, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của các đồng minh tại Đông Âu trước cuộc khủng hoảng đang leo thang ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN