Trung Quốc: Phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau bão Doksuri

Trung Quốc đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm tại các tỉnh thành ở miền Bắc nước này chịu ảnh hưởng nặng nề do bão Doksuri gây ra.

Chú thích ảnh
Công nhân dọn dẹp đường phố sau mưa bão ở thị trấn Sanpo, huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 8/8/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc Đường Nhân Kiện (Tang Renjian) ngày 8/8 đã có chuyến thăm và kiểm tra đánh giá tình hình tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Bộ trưởng yêu cầu giới chức địa phương triển khai các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh do xác súc vật và vô số vi sinh vật từ đất, bụi, rác, chất thải... hòa vào dòng nước.

Một số thành phố ở miền Bắc Trung Quốc đang gặp khó khăn về nước sạch sau trận lụt tồi tệ nhất trong vòng 6 thập kỷ qua. Tại tỉnh Hà Bắc (Hebei), giáp với thủ đô Bắc Kinh, mưa lũ đã gây thiệt hại cây trồng vụ Hè Thu và gây hư hại máy móc và trang thiết bị nông nghiệp. Các nông trại trên khắp Hà Bắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều đàn lợn và cừu chết đuối trong nước lũ. Tại thành phố Trác Châu – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, giới chức đã triển khai lực lượng phun khử trùng cho các khu vực đông dân cư để phòng ngừa lây lan dịch bệnh. 

Tại một số khu vực nông thôn và các thành phố của Hà Bắc như Thạch Gia Trang, các đường ống nước và giếng bị lũ lụt làm hư hại, gây gián đoạn nguồn cung nước sạch tại đây, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để nhanh chóng khôi phục nguồn cung cấp nước uống, bao gồm thiết lập các điểm cung cấp và điều động xe chở nước.

Theo con số thống kê chính thức được giới chức Trung Quốc công bố, tính đến ngày 8/8, có 33 người thiệt mạng và 18 người mất tích trong các trận mưa lũ vừa qua ở thủ đô Bắc Kinh và vùng lân cận. Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến gần 1,29 triệu người, phá hủy 59.000 ngôi nhà trong khi gây hư hại nghiêm trọng 147.000 ngôi nhà. 

Do ảnh hưởng của bão Doksuri, thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh lân cận hứng chịu nhiều trận mưa lớn trong những ngày đầu tháng 8. Riêng trong ngày 2/8, Trạm Khí tượng Thủy văn Bắc Kinh thông báo lượng mưa tối đa đo được tại hồ chứa Wangjiayuan ở quận Xương Bình (Changping) là 744,8mm, mức cao nhất trong 140 năm kể từ khi cơ quan trên bắt đầu thu thập các số liệu thống kê vào năm 1883.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Trung Quốc khẩn trương khắc phục hậu quả của bão Doksuri 
Trung Quốc khẩn trương khắc phục hậu quả của bão Doksuri 

Ngày 1/8, thủ đô Bắc Kinh và các thành phố lân cận của Trung Quốc đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả, sau khi mưa lớn và lũ lụt do tàn dư của bão Doksuri làm gián đoạn các dịch vụ tiện ích và nguồn cung thực phẩm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN