Trung Quốc sắp công bố đề xuất đàm phán hòa bình Ukraine - Nga

Bắc Kinh hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ sớm được thực hiện ở Ukraine và Đức sẽ hành động mang tính xây dựng để thúc đẩy tiến trình hòa bình cho cuộc xung đột này. 

Chú thích ảnh
Ông Vương Nghị phát biểu trong Hội nghị An ninh Munich (MSC) 2023 ngày 18/2. Ảnh: Reuters

Trung Quốc sẽ trình bày đề xuất của riêng mình về một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhà ngoại giao hàng đầu của nước này Vương Nghị thông báo khi tham dự Hội nghị An ninh Munich diễn ra từ ngày 18/2.

Ông Vương Nghị tuyên bố sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với các cuộc đàm phán hòa bình, sẽ diễn ra theo hình thức được đề cập trong một bài phát biểu với các đề xuất về giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Cụ thể, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ có một "bài phát biểu hòa bình" nhân kỷ niệm 1 năm cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

"Chúng tôi sẽ nêu quan điểm của Trung Quốc về một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Điều này sẽ được đưa ra vào cuối tháng 2 này", nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc thông báo.

Ông Vương Nghị nói thêm: "Trung Quốc sẽ đưa ra một tài liệu nêu rõ quan điểm của mình. Trong tài liệu này, chúng tôi cũng nhắc lại các đề xuất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bao gồm sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tuân thủ mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, xem xét nghiêm túc các mối quan ngại an ninh chính đáng để hỗ trợ tất cả các nỗ lực đóng góp cho một giải pháp hòa bình".

Phát biểu trước cuộc họp toàn cầu của các chính trị gia và quan chức an ninh hàng đầu tại Munich, ông Vương Nghị nói về một “tâm lý Chiến tranh Lạnh” mới, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ đứng về phía hòa bình và đối thoại. 

Theo ông Vương Nghị, Bắc Kinh hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ sớm được thực hiện ở Ukraine và Đức sẽ hành động mang tính xây dựng để thúc đẩy tiến trình hòa bình cho cuộc xung đột này. 

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, ông Vương Nghị nêu rõ: "Trung Quốc luôn cam kết vì hòa bình, ủng hộ hòa giải, thúc đẩy đàm phán hòa bình cũng như sớm ngừng bắn và chấm dứt hành động thù địch. Chúng tôi hy vọng Đức sẽ đóng vai trò xây dựng và giúp xoa dịu căng thẳng".

Nhà ngoại giao trên của Trung Quốc cũng cảnh báo rằng một cuộc khủng hoảng kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ đối với châu Âu và khiến các "sự cố" như vụ nổ hồi tháng 9 năm ngoái đối với đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream dưới Biển Baltic càng có nhiều khả năng xảy ra. 

Trong một lời chỉ trích ngầm hướng tới phương Tây, ông Vương Nghị lưu ý Trung Quốc cho rằng có “một số lực lượng” không muốn các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine - Nga thành công.

Bắc Kinh đã không chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, thay vào đó chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Moskva và việc bán vũ khí cho Kiev. Tuy nhiên, Trung Quốc không muốn gây nguy hiểm cho quan hệ thương mại của chính mình với phương Tây.

Sự tham dự của ông Vương Nghị tại diễn đàn an ninh Munich diễn ra sau khi một khinh khí cầu giám sát bị nghi ngờ của Trung Quốc, mà Bắc Kinh phủ nhận là phương tiện do thám của chính phủ, đã bay qua Mỹ và Canada trước khi bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương vào đầu tháng này theo lệnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Công Thuận/Báo Tin tức (Euractiv.com/english.nv.ua)
Anh sẽ là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine
Anh sẽ là quốc gia đầu tiên cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine

London tuyên bố trong 3 tháng tới sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hơn cả năm 2022, đồng thời trở thành quốc gia đầu tiên chuyển giao vũ khí tầm xa cho Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN