Trung Quốc sẽ xây “đảo nhân tạo” ở cả Ấn Độ Dương?

Ấn Độ tỏ ra lo ngại việc Trung Quốc sẽ xây đảo nhân tạo ở Ấn Độ Dương với sự “mở đường” của Maldives.

Chính quyền đảo quốc Maldives mới đây đã thông qua một điều luật về quyền sở hữu nước ngoài, làm giới chức và học giả Ấn độ e ngại rằng Trung Quốc sẽ lại triển khai một dự án xây đảo nhân tạo ở Ấn Độ Dương, trong khi đang thực hiện ráo riết ở Biển Đông.

Hoạt động xây "đảo nhân tạo" trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông. Ảnh: Reuters


Hồi tuần trước, Quốc hội Maldives đã thông qua một điều khoản sửa đổi hiến pháp, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có số vốn hơn 1 tỉ USD được sở hữu đảo, với điều kiện 70% diện tích của đảo này được hình thành từ hoạt động bồi đắp, xây dựng trên biển. Eva Abdullah, một trong 14 nghị sĩ bỏ phiếu phản đối điều luật này nói rằng bước đi trên sẽ đẩy Maldives trở thành thuộc địa của Trung Quốc: “Tôi e ngại rằng chúng ta đang mở đường cho Trung Quốc thiết lập các căn cứ trên đất nước và đưa Maldives thành nhà nước tiền đồn kẹt giữa Ấn Độ và Trung Quốc, làm gãy cán cân quyền lực ở Ấn Độ Dương. Chúng ta không thể làm ngơ trước xu thế gia tăng đối đầu giữa Trung Quốc và Ấn Độ”, nữ nghị sĩ này chia sẻ với tờ The Diplomat (Nhật Bản).

Động thái này ngay lập tức đã khiến New Delhi quan ngại. Ấn Độ - nước có quan hệ gần gũi với Maldives và Sri Lanka, từ lâu đã lo ngại can dự ngày một gia tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương trong bối cảnh Bắc Kinh theo đuổi dự án “Chuỗi ngọc trai” (String of Pearls) gắn với việc xây dựng cảng biển, cơ sở hạ tầng dọc Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, có thể hướng đến việc mở rộng sức mạnh quân sự ra bên ngoài. Một quan chức Ấn Độ giấu tên cho biết Trung Quốc sẽ nắm lấy cơ hội này để mở rộng hơn 1.200 đảo thuộc Maldives, án ngữ vị trí chiến lược tại Ấn Độ Dương. CHIẾN LƯỢC BIỂN CỦA TRUNG QUỐC: CHUỖI NGỌC TRAI HAY CON ĐƯỜNG TƠ LỤA TRÊN BIỂN

Sơ đồ dự án "Chuỗi ngọc trai" của Trung Quốc.


Về phần mình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo cho biết cuộc bỏ phiếu là công việc nội bộ của Maldives, Trung Quốc mong muốn có được quan hệ hữu hảo với Maldives – đất nước nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng lặn đẳng cấp. “Trung Quốc luôn tôn trọng và ủng hộ những nỗ lực của Maldives trong bảo đảm chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Thông tin cho rằng Trung Quốc xây căn cứ ở Maldives như ai đó đề cập là hoàn toàn vô căn cứ”, bộ này nêu rõ. Hồi tháng 9 năm ngoái, Maldives đã ký một thỏa thuận giao cho đối tác Trung Quốc dự án nâng cấp sân bay quốc tế, sau khi đã hủy hợp đồng trị giá 551 triệu USD với tập đoàn cơ sở hạ tầng GMR của Ấn Độ hồi năm 2012.

Trong nỗ lực giải tỏa những quan ngại về sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của mình, Bắc Kinh luôn tuyên bố không có kế hoạch lập căn cứ quân sự ở bên ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đến một lúc nào đó điều này sẽ thành sự thật, vì điều này giúp quốc gia đông dân nhất thế giới bảo vệ các lợi ích ngày một gia tăng mà vị thế cường quốc kinh tế lớn thứ hai thế giới tạo ra.

Quan ngại của Ấn Độ xuất phát từ việc Trung Quốc dồn dập cho xây “đảo nhân tạo” ở Biển Đông trong thời gian gần đây. Giới chức Philippines tiết lộ, phía Trung Quốc đã phá hủy 10 bãi đá để lấy nguồn cát nguyên liệu phục vụ cho việc xây dựng đảo nhân tạo tại 7 đá khác. Hoạt động phi pháp này diễn ra trên quy mô lớn, ở cấp độ nghiêm trọng: Kể từ đầu năm 2013 đến nay, Trung Quốc đã “xây mới” 800 km2 “đảo nhân tạo”. Mỹ cho rằng các công trình này được sử dụng cho mục đích quân sự. XEM ẢNH ĐỘ PHÂN GIẢI CAO "ĐẢO NHÂN TẠO" TRUNG QUỐC

Trung Quốc ngang ngược “đòi” chủ quyền đối với hơn 85% diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là “quyền lịch sử” liên quan tới “Đường 9 đoạn”. Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio nhìn nhận, ý đồ “xây đảo nhân tạo” đã xuất hiện từ lâu và được Bắc Kinh rốt ráo thực hiện sau khi nhận thấy có đủ tiền, nguồn lực.

Tại Manila, Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg hôm 30/7 nói rằng Trung Quốc phải dừng ngay hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông để giảm thiểu căng thẳng tại khu vực. “Chúng tôi hợp tác với nhau rất chặt chẽ. Chúng tôi hành động cùng nhau và cùng thảo luận về tình hình Biển Đông, về các vấn đề như Philippines nỗ lực phát triển tiềm lực quốc phòng", ông Goldberg phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh Philippines dzRJ.
Hoài Thanh (Theo Philstar)
Cận cảnh mức độ xây ‘đảo nhân tạo’ nghiêm trọng của Trung Quốc
Cận cảnh mức độ xây ‘đảo nhân tạo’ nghiêm trọng của Trung Quốc

Trung Quốc đã tiến hành “xây đảo” trái phép với quy mô cực lớn ở Biển Đông: Từ các cấu trúc chỉ có diện tích 2 hecta giờ đã lên tới hơn 800 hecta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN