Tư lệnh hậu cần mới của Nga - người gốc Donetsk sẽ lo giải quyết thiếu đạn dược

Việc bổ nhiệm Tướng Kuzmenkov, một người sinh ra ở vùng Donetsk, là câu trả lời của Điện Kremlin cho một trong những vấn đề cấp bách nhất mà quân đội Nga ở Ukraine phải đối mặt: nguồn cung cấp đạn dược.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay tư lệnh phụ trách hậu cần mới của quân đội Nga, Tướng Alexey Kuzmenkov, trong một bức ảnh do Điện Kremlin công bố.

Tướng Alexey Kuzmenkov đã được bổ nhiệm thay cho ông Mikhail Mizintsev mới bị cách chức, để giải quyết các vấn đề ngày trầm trọng của Moskva trong việc cung cấp đạn dược cho quân đội tiền tuyến.

Theo tờ El Pais, Điện Kremlin đã bổ nhiệm Tướng Alexey Kuzmenkov thay thế Tướng Mikhail Mizintsev làm người phụ trách hậu cần của quân đội Nga. Kể từ tuần trước, ông Kuzmenkov đã được giao nhiệm vụ giám sát một trong những thách thức lớn nhất của Moskva trong cuộc xung đột đang diễn ra, đó là đảm bảo nguồn cung cấp cho mặt trận.

Theo quyết định bổ nhiệm, kể từ ngày 20/4, ông Kuzmenkov giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách hậu cần, bộ phận chịu trách nhiệm cung cấp cho toàn bộ bộ máy quân sự của Nga. Vi tướng này trước đây từng giữ chức Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Ông Kuzmenkov được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bổ nhiệm vào vị trí mới sau khi ông Mizintsev bất ngờ bị sa thải, chấm dứt 8 tháng nắm quyền Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách hậu cần.

Sinh ra ở vùng Donetsk của Ukraine, ông Kuzmenkov có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hậu cần quân đội. Việc bổ nhiệm ông là câu trả lời của Điện Kremlin cho một trong những vấn đề cấp bách nhất mà quân đội Nga ở Ukraine phải đối mặt: nguồn cung cấp đạn dược. Ngay cả Tổng thống Putin cũng thừa nhận vấn đề này và Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner Group, nhóm tham gia nhiều vào các hoạt động tiền tuyến ở Ukraine, thường xuyên phàn nàn về việc thiếu nguồn cung cấp đạn dược và thiết bị. Mới đây ông Prigozhin còn cảnh báo có thể rút quân khỏi điểm nóng Bakhmut nếu không được cấp đủ đạn dược.

Các phương tiện truyền thông ủng hộ Điện Kremlin đã nhanh chóng liên hệ việc bổ nhiệm Tướng Kuzmenkov với việc cung cấp vũ khí cho quân đội ở tiền tuyến.

“Trong quá trình triển khai chiến dịch quân sự, những vấn đề nghiêm trọng về hỗ trợ vật chất và kỹ thuật cho quân đội đã trở nên rõ ràng, mà một nhà quản lý chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực này phải giải quyết”, một trong những tờ báo lâu đời nhất của Nga, Komsomolskaya Pravda, bình luận khi biết tin Điện Kremlin bổ nhiệm tư lệnh hậu cần mới.

Chú thích ảnh
Điện Kremlin đã bổ nhiệm tư lệnh phụ trách hậu cần mới, thay thế ông Mikhail Mizintzev - cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách hậu cần (ảnh), để giải quyết tình trạng thiếu đạn dược. Ảnh: Anadou/Getty Images

Trong số những thành tích của Kuzmenkov được truyền thông Nga ghi nhận có việc ông tham gia vào kế hoạch nhanh chóng cung cấp vũ khí và vật tư cần thiết cho các đơn vị Nga triển khai trong cuộc nội chiến Syria, nơi Điện Kremlin bắt đầu tham gia tích cực từ năm 2015.

Ông Kuzmenkov bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một sĩ quan trong Lực lượng lục quân Nga và liên tiếp thăng cấp, được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Hỗ trợ Tài nguyên vào năm 2011 rồi Tham mưu trưởng phụ trách Hậu cần của Lực lượng Vũ trang Nga vào năm 2014.

Năm 2018, ông được thăng chức lên Phó Tư lệnh Lực lượng Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật của Quân khu phía Nam và một năm sau đó được bổ nhiệm làm Phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia, một lực lượng độc lập chịu trách nhiệm trực tiếp với Tổng thống Putin.

Tướng Kuzmenkov đã bị Liên minh châu Âu đưa vào danh sách các quan chức và doanh nhân Nga bị trừng phạt vào tháng 7/2022 sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng phát.

Trong số các lý do khiến ông bị liệt vào danh sách này với tư cách phó tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia, có việc ông bị cáo buộc đứng sau lệnh đàn áp các cuộc biểu tình phản đối Nga ở Kherson, Henichesk, Berdiansk và Mariupol thời kỳ đầu xung đột.

Ông cũng bị Ukraine và phương Tây nghi ngờ liên quan đến những vụ việc ở Bucha vào tháng 3/2022, đồng thời bị EU cáo buộc đã ra lệnh cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia bắt giữ công dân Ukraine và thiết lập chính quyền quân sự ở các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo El Pais)
Thủ tướng Đức lên tiếng về trường hợp Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga
Thủ tướng Đức lên tiếng về trường hợp Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Đức không cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà Berlin đã cung cấp cho Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN