Ukraine khiếu nại lên WTO về việc 3 nước Đông Âu cấm nhập khẩu lương thực

Ngày 18/9, Chính phủ Ukraine thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) phản đối Ba Lan, Slovakia và Hungary ra lệnh cấm nhập khẩu lương thực từ Ukraine. WTO cũng đã xác nhận thông tin trên.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine Yulia Svyrydenko phát biểu tại một hội nghị ở London, Anh ngày 22/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo đăng trên trang web chính phủ, Phó Thủ tướng thứ nhất Yulia Svyrydenko nêu rõ Ukraine nhận thấy những biện pháp hạn chế nêu trên vi phạm những nghĩa vụ quốc tế của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Ukraine đệ đơn khiếu nại lên WTO vì tin rằng các nước đơn lẻ trong EU không thể cấm nhập khẩu hàng hóa của nước này. Theo bà Svyrydenko, phía Kiev hy vọng cả 3 nước Ba Lan, Slovakia và Hungary sẽ dỡ bỏ hạn chế để tránh phải đưa tranh chấp ra các tòa án. Bà nêu rõ thay vì mất thời gian kiện tụng, Ukraine cần sự đoàn kết với các nước nêu trên và để bảo vệ lợi ích cho những người nông dân.

Ngày 15/9 vừa qua, Ba Lan, Slovakia và Hungary đã công bố các hạn chế riêng đối với việc nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Quyết định được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan điều hành của EU, quyết định không gia hạn lệnh cấm nhập khẩu một số lương thực từ Ukraine vào 5 quốc gia thành viên EU ở Đông Âu, gồm 3 nước trên cùng với Romania và Bulgaria.

Bộ trưởng Nông nghiệp Tây Ban Nha Planas Puchades cho rằng các lệnh cấm kể trên “dường như là bất hợp pháp” trong khi người đồng cấp Pháp, ông Marc Fesneau cũng cho rằng các lệnh cấm làm gia tăng sự hoài nghi về tình đoàn kết trong EU. Cùng ngày 18/9, Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu cho biết sẽ xem xét gia hạn lệnh cấm đối với ngũ cốc Ukraine trong vòng 30 ngày nếu đơn đề nghị nhập khẩu tăng lên. Theo ông Ciolacu, Bucharest chưa nhận được các đề nghị nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine kể từ khi EC quyết định không gia hạn lệnh cấm và cũng không muốn lặp lại tình cảnh như hồi đầu năm nay gây ảnh hưởng đến người nông dân nước này. Quốc hội Bulgaria tuần trước cũng đã bỏ phiếu dỡ bỏ lệnh cấm đối với ngũ cốc Ukraine.    

Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch lúa mì trên cánh đồng ở vùng Kharkiv, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong năm 2022, khoảng 60% ngũ cốc Ukraine đã được trung chuyển qua 5 quốc gia Đông Âu nêu trên theo "hàng lang đoàn kết", thay thế cho tuyến trung chuyển qua Biển Đen gặp nhiều trở ngại kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra từ cuối tháng 2/2022.

Mai Nguyễn (TTXVN)
Xung đột Nga-Ukraine: Moskva tấn công kho tên lửa Storm Shadow; Kiev chọc thủng phòng tuyến ở Bakhmut
Xung đột Nga-Ukraine: Moskva tấn công kho tên lửa Storm Shadow; Kiev chọc thủng phòng tuyến ở Bakhmut

Trong khi Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các đòn tấn công chính xác đã đánh trúng kho chứa tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine, Kiev nói rằng quân đội nước này đã chọc thủng phòng tuyến của Nga ở khu vực Bakhmut.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN