Ukraine lo 80.000 cảnh sát sẽ gia nhập hàng ngũ biểu tình

Phát biểu bên lề Verkhovna Rada (Quốc hội), Nghĩ sĩ đảng Đất mẹ (Bakivshina), ông Gennady Moskal cho biết Ukraine có kế hoạch cắt giảm 80.000 cảnh sát và những người này có thể tham gia vào hàng ngũ người biểu tình thân Nga ở miền Đông.
 

Lực lượng cảnh sát Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Moskal nói: “Tất cả các câu chuyện đó, rằng ở đó (trong cuộc đối đầu ở các tỉnh miền Đông Ukraine) có người Nga, đã cho thấy không có người Nga nào cả... (Bộ trưởng Nội vụ) Avakov đã thừa nhận toàn bộ 70 người bị bắt giữ là cư dân tỉnh Kharkov. Tình hình cũng tương tự như vậy tại Lugansk”.
 
Ông cũng nhấn mạnh rằng hiện trong khuôn khổ tiết kiệm ngân sách, chính phủ Ukraine sẽ cắt giảm 80.000 nhân viên cảnh sát và đặt câu hỏi: “Họ sẽ đi đâu? Có tạo công ăn việc làm cho họ không? Tại các khu vực như vậy, không có chỗ làm nào cả, họ có thể đi đâu. Cảnh sát có thể tham gia vào hàng ngũ người biểu tình”.
 
Tại Lugansk, Donetsk Kharkov tiếp tục diễn ra các hành động phản đối, ủng hộ liên bang hóa Ukraine.
 

TTXVN/ Tin Tức
Ukraine ra lệnh bảo vệ tòa thị chính tỉnh Donetsk

Quyền Tổng thống Alexander Turchinov ngày 9/4 đã ký sắc lệnh số 386/2014 về việc Bảo vệ nhà nước tòa thị chính tỉnh Donetsk. Sắc lệnh này có hiệu lực từ thời điểm công bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN