Vật bất ly thân của người di cư trên hành trình chạy nạn

Một bức ảnh do nhiếp ảnh gia Georgios Makkas người Hy Lạp cho thấy một thực tế: Điện thoại thông minh - nhất là những loại có khả năng chịu nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người di cư, những người mạo hiểm cả mạng sống trong hành trình chạy nạn tìm kiếm một tương lai ở chân trời châu Âu.

Người tị nạn ngay tại thời điểm nổ ra khủng hoảng di cư trên những con thuyền mong manh quan tâm nhiều nhất đến điện thoại – vật dụng có thể cứu mạng họ. Tấm hình ấn tượng mà Makkas chụp tại trại tị nạn Karatepe ở đảo Lesbos (Hy Lạp) là hình ảnh một chiếc điện thoại di động được cắm thẳng đầy nguy hiểm vào đường điện cột đèn chiếu sáng để sạc pin.

Hình ảnh ấn tượng mà Makkas ghi lại được. Ảnh:TurkishWeekly


“Đa phần người tị nạn Syria sử dụng smartphone để liên lạc với họ hàng ở châu Âu, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, với các mục đích khác nhau như điều phối lộ trình đường đi, gửi thông tin đến lực lượng cảnh sát biển nhờ được cứu giúp khi gặp nạn trên biển, lưu giữ thông tin, hình ảnh quý giá về người thân và cũng là cách để ghi lại hành trình chạy nạn”, Makkas bày tỏ.

Một màn hình điện thoại di động có chứa nội dung kêu cứu có nghĩa là nó sẽ gián tiếp được chuyển đến lực lượng tuần duyên Hy Lạp, với thông tin chính xác về địa điểm con tàu chở đầy người tị nạn. Và đó là lý do giải thích tầm quan trọng đặc biệt của smartphone trong môi trường đầy ẩm ướt trên biển. Khoảng cách không quá xa giữa đảo Lesbos với Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho phép người di cư tiếp tục sử dụng dịch vụ do các nhà mạng Thổ Nhĩ Kì cung cấp. Cuối cùng, đó cũng là công cụ để người tị nạn thông báo với họ hàng là đã đến nơi an toàn.

Hoài Thanh (Theo Hurriyetdailynews)
Pháp, Anh sẵn sàng tiếp nhận hàng chục nghìn người di cư
Pháp, Anh sẵn sàng tiếp nhận hàng chục nghìn người di cư

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết quốc gia này sẽ tiếp nhận hơn 20.000 người di cư trong vòng 2 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN