Video cơ phó Lubitz thích thú khi học lái

Trong đoạn video được cho là quay cách đây khoảng 10 năm, Andreas Lubitz, cơ phó chủ mưu lao máy bay Airbus A320 xuống sườn núi, đã rất thích thú khi học lái tàu lượn.

Lubitz vui vẻ cười nói trong đoạn video học lái.


Lubitz đã cười nói vui vẻ trong suốt buổi học lái tại Đức, diễn ra khi hắn còn ít tuổi. Hắn nói với người hướng dẫn: “Chúng ta sẽ bay đến khi nào cạn nhiêu liệu”.


Đoạn băng này là một phần trong những đầu mối để lực lượng điều tra tìm kiếm lời giải cho hành động cướp máy bay và tự sát của Lubitz. (Xem video dưới)



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Viên phi công này chính thức được đào tạo lái máy bay chở khách từ năm 2007. Hắn đã phải đi điều trị tâm lý vì có ý định tự sát.


Qua khám xét nhà đối tượng, vào đúng ngày xảy ra vụ tai nạn 24/3, trước khi thực hiện chuyến bay, viên cơ phó đã nhận được kết quả khám sức khỏe mới nhất, songhắn đã giữ bí mật và không báo lại với hãng Lufthansa.

 


Hoàng Trang (theo DM)

Cơ phó Germanwings chỉ còn 30% thị lực, lo sợ bị mù
Cơ phó Germanwings chỉ còn 30% thị lực, lo sợ bị mù

Viên cơ phó “giết người hàng loạt” Andreas Lubit đã lo sợ sẽ không còn khả năng nhìn do chứng bong võng mạc, chứng bệnh khiến thị lực của hắn đã bị giảm xuống chỉ còn 30%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN