Video Nga ra đòn tấn công chính xác đẩy lùi nỗ lực xâm nhập của Ukraine vào Belgorod

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các lực lượng của họ đã ngăn chặn một đơn vị trinh sát và phá hoại của Ukraine khi đang cố gắng xâm nhập Vùng Belgorod.

Chú thích ảnh
Hình ảnh hiện trường vụ tấn công cho thấy chiếc xe chiến đấu bộ binh của Ukraine vội vàng tháo chạy để lại phía sau những binh sỹ bị thương. Ảnh cắt từ clip do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố trên Telegram

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 18/3 được đài RT tối cùng ngày dẫn lại, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết các lực lượng của Ukraine đã tìm cách tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào Vùng Belgorod của Nga, nhưng lực lượng biên phòng đã chặn đứng nỗ lực này của Kiev.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết thêm sau khi phát hiện một đơn vị trinh sát và phá hoại của Ukraine gần biên giới hai nước, lực lượng biên phòng Nga đã sử dụng máy bay không người lái ra đòn tấn công chính xác.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, đơn vị trinh sát và phá hoại của Ukraine bị phát hiện ở gần làng Lukashovka của Ukraine, nằm cách biên giới hai nước chỉ vài trăm mét.

Đòn tấn công của phía Nga được thực hiện bởi các máy bay không người lái cảm thử góc nhìn thứ nhất (FPV) đúng lúc các binh sỹ thuộc đơn vị trinh sát và phá hoại của Ukraine chuẩn bị bước vào một phương tiện chiến đấu bộ binh.

Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga công bố, người ta thấy chiếc máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất đã đâm thẳng xuống nhóm quân nhân Ukraine và khiến gần như tất cả đổ gục xuống đất, chỉ còn hai người là có thể đi lại.

Sau đó, chiếc xe chiến đấu bộ binh, dường như đã sẵn sàng đón nhóm binh sỹ bị tấn công, vội vã di chuyển, bỏ lại những người lính cả bị thương và còn khả năng đi lại ở phía sau.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, cuộc tấn công này đã loại khỏi vòng chiến đấu 8 binh sỹ Ukraine, bao gồm cả thiệt mạng và bị thương.

Xem video máy bay không người lái cảm tử góc nhìn thứ nhất của lực lượng biên phòng Nga ra đòn tấn công chính xác nhằm vào các binh sỹ thuộc đơn vị trinh sát và phá hoại của Ukraine gần biên giới hai nước. Nguồn: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga/Telegram

Đài RT cho biết thêm vào giữa tháng 3, các cực lượng Ukraine đã cố gắng thực hiện một loạt cuộc tấn công vào Vùng Belgorod và Vùng Kursk của Nga.

Tuy nhiên, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công đó và không có binh sỹ nào của Ukraine nào có thể vượt qua biên giới.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng công bố một số clip cho thấy họ đã phá hủy các thiết bị của Ukraine tham gia vào các hoạt động tấn công xuyên biên giới.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, trong khi đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine, các lực lượng an ninh của nước này đã tiêu diệt 234 binh sỹ, 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 2 xe bọc thép chở quân của phía Ukraine.

Phía Ukraine chưa bình luận gì về các thông tin trên.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tin nóng thế giới sáng 19/3
Tin nóng thế giới sáng 19/3

Bản tin nóng thế giới sáng 19/3 có những nội dung sau đây:
- Nga ra đòn tấn công chính xác đẩy lùi nỗ lực xâm nhập của Ukraine vào Belgorod;
- Ukraine lên tiếng chỉ trích ý tưởng thiết lập vùng đệm của Nga;

- Nhà Trắng xác nhận Israel tiêu diệt nhân vật số 3 của Hamas;

- Các tay súng bắt cóc ít nhất 87 người ở bang Kaduna của Nigeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN