WFP cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực ở Đông Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 13/11, Chương trình lương thực thế giới (WFP) cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực trên khắp Đông Phi có thể vẫn ở mức cao đến đầu năm 2024, dù đã qua đỉnh điểm do mất mùa vào năm 2022.

Chú thích ảnh
Các lều tạm bị người dân bỏ lại khi phải sơ tán do hạn hán tại Gode, Ethiopia ngày 12/1/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong báo cáo cập nhật về an ninh lương thực, WFP dự báo các yếu tố, trong đó có xung đột kéo dài và mới bùng phát, điều kiện kinh tế vĩ mô yếu kém, chi phí sinh hoạt cao sẽ tiếp tục tác động đến an ninh lương thực và tình trạng dinh dưỡng ở khu vực Đông Phi. Ethiopia, Somalia, Nam Sudan và Sudan vẫn là những nước chính cần được quan tâm khi bước sang năm 2024 do đây là những nước bị khủng hoảng lương thực toàn cầu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi đó, xung đột ở Ethiopia, Nam Sudan và Sudan có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất, như người di cư và người tị nạn.

Theo số liệu của WFP, tính đến tháng 9 năm nay, khoảng 62,6 triệu người ở Đông Phi không được đảm bảo an ninh lương thực. Bên cạnh đó, khoảng 18,2 triệu người trong khu vực phải di dời, trong đó 13,2 triệu người ở trong nước (IDP) và 5 triệu người ra nước ngoài tị nạn. Riêng ở Sudan, kể từ khi xung đột giữa quân đội và lực lượng bán quân sự bùng phát, hơn 4 triệu người đã phải di dời trong nước và hơn 1 triệu người khác di cư qua biên giới.  

WFP cũng cho rằng những thách thức kinh tế vĩ mô dai dẳng, chi phí sản xuất và vận chuyển cao cũng như biến động của thương mại quốc tế tiếp tục gây áp lực đối với chi phí hàng hóa thực phẩm tại các thị trường ở Đông Phi. Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và lưỡng cực Ấn Độ Dương (IOD) có thể kéo theo lượng mưa cao bất thường từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024 trên khắp vùng xích đạo và miền Nam Đông Phi, chủ yếu ở miền Nam Ethiopia, Somalia và Kenya. 

Dù lượng mưa trên mức trung bình sẽ mang lại điều kiện thuận lợi cho canh tác nông nghiệp, chăn nuôi và phục hồi sản xuất, song WFP lưu ý nguy cơ xảy ra lũ lụt nghiêm trọng cục bộ ở các vùng đất thấp và ven sông, gây thiệt hại cây trồng, vật nuôi, cơ sở hạ tầng, khiến người dân phải di dời và bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Nam Phi: Gần một nửa dân số có nguy cơ mất an ninh lương thực vào năm 2025
Nam Phi: Gần một nửa dân số có nguy cơ mất an ninh lương thực vào năm 2025

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, nghiên cứu do Tập đoàn bán lẻ Shoprite Nam Phi công bố ngày 17/10 cho thấy đến năm 2025, gần một nửa dân số nước này có thể sẽ không được đảm bảo an ninh lương thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN