WSJ: Vũ khí hạng nặng của phương Tây không phù hợp với xung đột Ukraine

Tờ Wall Street Journal đưa tin một số loại vũ khí hạng nặng hiện đại của phương Tây không phù hợp với cuộc xung đột Ukraine, vì chúng vốn được thiết kế để sử dụng trong các cuộc giao tranh với đối thủ yếu hơn nhiều.

Chú thích ảnh
Xe bọc thép Ukraine bị phá hủy Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

“Rất nhiều thiết giáp của phương Tây không hoạt động ở chiến trường Ukraine. Chúng không được thiết kế cho một cuộc chiến tổng lực, mà chỉ được sử dụng trong những cuộc xung đột ở cường độ thấp hoặc trung bình. Nếu đưa những loại vũ khí này vào cuộc tấn công lớn, chúng sẽ không thể hoạt động”, ông Taras Chmut, nhà vận động gây quỹ mua máy bay không người lái cho quân đội Ukraine, cho biết

Ý kiến của ông Chmut là một trong hàng loạt nhận định được tờ WSJ trích dẫn, vì theo nguồn tin này, sự phổ biến của máy bay không người lái giá rẻ đã tác động rất lớn đến cuộc xung đột ở Ukraine. Và các phương pháp tiếp cận do NATO thúc đẩy đang không thể phát huy tác dụng trong cuộc chiến này.

Trong những năm qua, Mỹ và các đồng minh đã huấn luyện hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine. Theo các phương tiện truyền thông, mùa hè này, phương Tây kỳ vọng Kiev sẽ vận dụng kỹ năng và sử dụng vũ khí của họ để chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở phía nam tiền tuyến.

Song theo WSJ, về nguyên tắc, kiểu tác chiến vũ trang kết hợp mà Washington đề xuất có thể không còn khả thi nữa. Trong khi đó, máy bay không người lái đã trở nên ưu việt hơn, chúng có thể nhanh chóng phát hiện bất kỳ lực lượng nào và phát động hỏa lực. Thậm chí, các biến thể drone tự sát còn có khả năng vô hiệu hóa các hệ thống vũ khí đắt tiền hơn nhiều.

Ông Chmut cho biết sẽ tốt hơn nếu các quốc gia phương Tây cung cấp số lượng lớn các hệ thống đơn giản với giá rẻ hơn cho Ukraine.

Tờ Le Monde của Pháp cũng trích dẫn những nhận định tương tự của Kiev về các giả định của NATO. Nguồn tin đã phỏng vấn các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến về lợi ích và những bất cập trong quá trình được các quốc gia phương Tây huấn luyện.

Theo tờ Le Monde, một tân binh Ukraine do người Đức đào tạo đã bị gửi về, vì người này chỉ biết vận hành đội hình cột dọc. Kiev đã ngừng sử dụng đội hình này sau khi chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công đầu tiên chống lại lực lượng Nga hồi  tháng 6.

“Tôi đã nhiều lần nói với họ rằng cách huấn luyện của NATO không thể áp dụng cho Ukraine. Nhưng câu trả lời của họ là mọi chuyện đã như vậy rồi, mọi thứ đã được định trước”, một binh sĩ Ukraine kể về quá trình được huấn luyện ở Anh.

Một binh sĩ khác nói: “Những binh sĩ của chúng tôi còn có nhiều kinh nghiệm hơn những người được đề xuất huấn luyện cho họ. Nhiều người đã có kinh nghiệm chiến đấu suốt 10 năm. Chúng tôi còn cách rất xa các tiêu chuẩn của NATO”.

Kiev đã chỉ trích rằng việc thiếu hỗ trợ từ các nước phương Tây đã gây ra kết quả tồi tệ cho cuộc phản công mùa hè. Trong khi đó, giới chức Mỹ cho rằng Kiev đã lãng phí nguồn lực một cách không cần thiết, từ chối tập trung lực lượng cho một cuộc tấn công quyết định.

Cuộc phản công của Ukraine đã được tiến hành từ đầu tháng 6, nhưng cho đến nay, Kiev chỉ đạt được một số bước tiến nhỏ.  Trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev hôm 28/9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, cho biết các lực lượng Ukraine đang dần giành được chỗ đứng trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tháng này cho biết Ukraine đã mất khoảng 71.000 quân và trên 540 xe tăng kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công, trong khi không đạt được kết quả đáng kể nào trên chiến trường.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
NATO tăng sản xuất vũ khí cho Ukraine: BTQP Anh, Pháp tới Kiev bàn về viện trợ quân sự
NATO tăng sản xuất vũ khí cho Ukraine: BTQP Anh, Pháp tới Kiev bàn về viện trợ quân sự

Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Anh và Pháp tới Kiev để thảo luận việc cung cấp thêm viện trợ vũ khí cho Ukraine, Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith nói rằng khối quân sự này sẽ tăng cường sản xuất đạn dược cho cả Ukraine và các nước thành viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN