Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền tự tin hướng tới vòng loại Olympic Paris 2024

Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền vừa giành được tấm Huy chương Bạc hạng 49 kg nữ Giải vô địch Taekwondo Mỹ mở rộng 2024. Kết quả này là động lực để cô tự tin hướng tới giải đấu vòng loại Olympic mùa hè Paris 2024 sẽ diễn ra vào tháng 3 tới tại Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Trương Thị Kim Tuyền (ngoài cùng bên phải) trên bục nhận Huy chương Bạc giải Taekwondo Mỹ mở rộng 2024. Ảnh: FBNV

Tại Giải vô địch Taekwondo Mỹ mở rộng 2024, Kim Tuyền không phải thi đấu vòng 1/16 do được xếp hạt giống số 3, Trương Thị Kim Tuyền đã thể hiện phong độ ấn tượng trên khi liên tiếp thắng các trận đấu ở vòng 1/8, tứ kết và bán kết.

Trong trận tranh Huy chương Vàng, đại diện của chúng ta phải đối đầu với Daniela Paola Souza (người Mexico) và cũng là hạt giống số 1 của giải với tỉ số 1 - 2 và giành Huy chương Bạc.

Trước đó, một đại diện khác của Taekwondo Việt Nam là Bạc Thị Khiêm cũng đã thi đấu xuất sắc để giành tấm Huy chương Bạc hạng cân dưới 67kg nữ, sau khi thua hạt giống số 1 Milena Titoneli (Brazil, tại giải Taekwondo Canada mở rộng 2024, diễn ra từ ngày 8 đến 10/2.

Nhằm hướng đến kết quả tốt nhất cho quá trình thi đấu tích điểm giành vé tham dự Paris 2024, 7 tuyển thủ Taekwondo và chuyên gia Kim Kil Tae đã tập luyện gần 1 tháng tại Hàn Quốc. Ngay sau khi kết thúc thi đấu tại Giải vô địch Taekwondo Mỹ mở rộng 2024, đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ tập trung tối đa chuyên môn để dự vòng loại Olympic được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 3/2024.

Giải đấu tại Trung Quốc sẽ là giải đấu cuối cùng trong hành trình giành vé tham dự Olympic Paris 2024 của Taekwondo Việt Nam.

Theo quy định của Liên đoàn Taekwondo thế giới, vòng loại Olympic của khu vực châu Á sẽ trao 2 suất chính thức cho từng hạng cân (nam, nữ) thi đấu. Ở khu vực Đông Nam Á hiện có duy nhất Thái Lan đã giành được 1 suất chính thức ở môn taekwondo (hạng 49kg nữ).

Thể thao Việt Nam đã có 4 suất tham dự Olympic ở các môn bắn súng (Trịnh Thu Vinh và Lệ Thị Mộng Tuyền), xe đạp (Nguyễn Thị Thật) và bơi (Nguyễn Huy Hoàng). Chỉ tiêu đặt ra của toàn ngành là giành 15 suất tham dự Thế vận hội so với các suất đã giành được còn một khoảng cách rất xa, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn của các cấp quản lý, bộ môn trước những cơ hội tại các giải đấu quốc tế trong năm 2024.
Minh Đăng/Báo Tin tức
Đầu tư trọng điểm cho những VĐV thi đấu giành vé dự Olympic Paris 2024
Đầu tư trọng điểm cho những VĐV thi đấu giành vé dự Olympic Paris 2024

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trong buổi làm việc với Cục Thể dục thể thao và các đội tuyển thể thao Quốc gia bàn về kế hoạch công tác năm 2024, trong đó nội dung chính là công tác chuẩn bị cho hành trình giành thêm vé tham dự Olympic Paris 2024 của Thể thao Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN