Alex Ferguson và lời giã từ ở tuổi 71 - Bài 2: Thương hiệu toàn cầu Man Utd

Alex Ferguson là một hiện thân của sự trường tồn. Hiếm có HLV nào gắn bó với một đội bóng trong một thời gian dài như Ferguson - 26 năm. Càng ngưỡng mộ hơn khi đó là một đội bóng xuất sắc nhất nước Anh, nổi tiếng toàn cầu và là một thương hiệu cực kỳ hấp dẫn.


Đắt giá thứ 2 thế giới


Trong gần 3 thập kỷ gắn bó với Manchester United, Ferguson đã giúp đội bóng gặt hái không biết bao nhiêu danh hiệu, đáng kể nhất là 13 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, 5 FA Cup, 4 Cúp Liên đoàn Anh và 2 chức vô địch UEFA Champions League. Trước đây, Liverpool vẫn được kể tên đầu tiên mỗi khi nói đến thành tích trong làng bóng đá Anh, nhưng giờ thì quyền lực đó đã thuộc về Man Utd. Chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này đã là lần đăng quang thứ 20 của “Quỷ đỏ” tại sân chơi đỉnh cao xứ sương mù (so với 18 lần của Liverpool). Tất cả là nhờ Ferguson!

Ferguson góp phần mang lại những hợp đồng tài trợ lớn cho Man Utd. Ảnh: Internet


Đặc biệt, những chiếc Cúp trong phòng truyền thống của sân Old Trafford hiện nay đã góp phần tạo nên một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất trong thế giới bóng đá.


Theo một điều tra mới đây của tạp chí Forbes, giá trị của Man Utd là 1,52 tỷ euro. “Quỷ đỏ” chỉ xếp sau mỗi Real Madrid về giá trị trong số tất cả các CLB bóng đá trên khắp thế giới.

Đêm 12/5, hơn 76.000 cổ động viên đã tới sân Old Trafford để chứng kiến màn trao Cúp vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này cho Manchester United. Đặc biệt, họ còn có mặt ở đây để nói lời chia tay và tôn vinh HLV vĩ đại Alex Ferguson, trong trận đấu cuối cùng của ông tại Old Trafford. Trận này, Man Utd đã giành chiến thắng 2-1 trước Swansea City, nhờ bàn thắng quyết định ở phút 87 của Rio Ferdinand, khiến cho bữa tiệc càng thêm tưng bừng.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2013, David Moyes sẽ thay thế Ferguson làm HLV của Man Utd, tiếp nối kỷ nguyên của người Scotland tại Old Trafford.


Về hoạt động kinh doanh, Man Utd hiện xếp thứ 3 thế giới, với doanh số 395,9 triệu euro trong giai đoạn 2011-2012, đứng sau Real Madrid và Barcelona. Doanh số này được chia một cách tương đối đồng đều giữa các lĩnh vực: Bán vé (122 triệu euro), bản quyền truyền hình (128,5 ) và thu nhập thương mại (145,4). Trước đây, nếu như những chiếc áo đấu có in tên Eric Cantona, David Beckham và Cristiano Ronaldo đã bán chạy như thế nào, thì nay, tới lượt những chiếc áo mang tên Wayne Rooney và Robin van Persie cũng được tiêu thụ mạnh như vậy trên khắp thế giới.


Theo một thống kê của Sport Mark năm 2011, Man Utd có tổng cộng 354 triệu fan trên thế giới, tức là nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác. Một cuộc điều tra khác được công bố bởi Man Utd thậm chí còn đưa ra con số khổng lồ hơn thế: 659 triệu CĐV. Cũng theo kết quả điều tra, phân nửa số lượng người hâm mộ Man Utd là ở châu Á.


Tháng 4 vừa qua, trong chuyến thăm Việt Nam của cựu thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel – đại sứ thương hiệu của Man Ud, một con số điều tra được đưa ra cũng gây sốc: 26,5 triệu người Việt Nam yêu thích Man Utd, trong đó ước tính có 2,4 triệu fan cuồng nhiệt.


Ngay tại Old Trafford, Man Utd cũng luôn nhận được sự ủng hộ hết mình của khán giả nhà và điều này đem lại nguồn thu không nhỏ cho CLB. Ở mùa giải Premier League 2011-2012, số lượng khán giả trung bình tại Old Trafford là 75.387 người/trận. Sân luôn đầy ắp khán giả và bây giờ thậm chí đã trở nên chật chội.

Chiếc Cúp Premier League cuối cùng trong sự nghiệp của Ferguson. Ảnh: zimbio


Rõ ràng, so với thời điểm được thành lập năm 1878 bởi những công nhân đường sắt ở vùng ngoại ô Manchester, Man Utd giờ đã là một hình ảnh hoàn toàn khác. Năm 2005, Man Utd đã được chuyển giao cho doanh nhân người Mỹ, Malcolm Glazer. Đến năm 2012, Man Utd đã có tên niêm yết tại Phố Wall.


Tuy nhiên, “đế chế” Glazer hiện cũng bị nhiều CĐV của Man Utd phản đối. Nổi tiếng, thành công về thể thao và doanh thu cao, nhưng Man Utd cũng đang là một “con nợ” lớn: 434 triệu euro, theo những con số gần đây nhất. Trong quý đầu của năm 2013, Man Utd cũng thông báo lỗ 3,72 triệu euro.
Nhưng dù chuyện gì xảy ra, không một fan nào của Man Utd có thể trách cứ Ferguson. Ngược lại, họ phải cảm ơn ông vì đã tạo nên một Man Utd hùng mạnh như hiện nay. Thậm chí, những lời cảm ơn đó vẫn là chưa đủ…



Bảo An


Bài 3: 10 “ông già gân” nổi tiếng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN