Anh đăng cai World Cup 2018 nếu Nga bị tước quyền

Ngày 28/5, một phát ngôn viên của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) tuyên bố nước này có khả năng sẽ vào cuộc và đảm nhận việc tổ chức World Cup 2018 nếu Nga bị tước quyền đăng cai sự kiện này do các cáo buộc tham nhũng mới đây liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Nếu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter (trái) không từ chức, Anh có thể sẽ giành quyền đăng cai World Cup 2018 từ Nga. Ảnh: Mirror


Trước đó, nhà chức trách Thụy Sĩ đã mở một cuộc điều tra hình sự liên quan đến gian lận trong quá trình vận động đăng cai các vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga và World Cup 2022 tại Qatar. Trong khi đó, 14 người, trong đó có cả 7 quan chức cấp cao của FIFA đã bị bắt giữ vì các cáo buộc tham nhũng trong một cuộc điều tra riêng rẽ của Mỹ.

Cùng ngày, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Washington tìm cách ngăn chặn Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tái đắc cử do ông này không đầu hàng trước các sức ép đòi ngăn chặn Moskva đăng cai World Cup 2018, các nhà ngoại giao Mỹ tuyên bố “những lời ám chỉ rằng chúng tôi đang tìm cách gây ảnh hưởng lên các tiến trình nội bộ tại FIFA là không đúng sự thật. Mục đích của cuộc điều tra và bắt giữ là khá rõ ràng... Mỹ muốn phát đi một thông điệp: Hành vi tham nhũng là không thể chấp nhận".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh cuộc điều tra của Mỹ sẽ không tác động tới mối quan hệ vốn đã mong manh giữa Washington và Moskva.


TN 
(Theo AFP)
Thủ tướng Anh ủng hộ yêu cầu Chủ tịch FIFA từ chức
Thủ tướng Anh ủng hộ yêu cầu Chủ tịch FIFA từ chức

Thủ tướng Anh đã bày tỏ sự ủng hộ của mình với những lời kêu gọi đòi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN