Ánh Viên giành HCV đầu tiên tại Olympic trẻ

Chiều 17/8, nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc giành Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ 2014 đang diễn ra tại Nam Kinh, Trung Quốc.

 

Ánh Viên (giữa) một lần nữa làm rạng danh thể thao Việt Nam. Ảnh: nanjing2014.org


Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đại hội, Ánh Viên tham dự nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân nữ. Tại vòng loại buổi sáng, Ánh Viên chỉ bơi cầm chừng và về đích thứ 2 tại lượt bơi thứ 4, với thành tích 2 phút 16 giây 02. Đến lượt bơi chung kết cuối buổi chiều, cô gái vàng của thể thao Việt Nam mới thực sự bùng nổ và giành HCV, với thành tích tốt nhất của cô ở nội dung này: 2 phút 12 giây 66.


HCB và HCĐ ở nội dung này lần lượt thuộc về Siobhan Bernadette Haughey của Hong Kong - Trung Quốc (2:13.21) và Meghan Small của Mỹ (2:14.01).

 

Tại Olympic trẻ 2014, Ánh Viên dự kiến sẽ thi đấu 5 nội dung nữa của nữ và đều có khả năng tranh chấp huy chương: 200 m bướm, 400 m tự do, 800 m tự do, 200 m ngửa và 50 m ngửa.

 

Anh Tuấn giành HCB cử tạ. Ảnh: nanjing2014.org


Cũng trong chiều 17/8, một tin vui nữa đến với Đoàn thể thao Việt Nam: Vận động viên cử tạ Nguyễn Trần Anh Tuấn giành HCB hạng cân 56 kg, với thành tích 108 kg cử giật, 135 kg cử đẩy và tổng cử 243 kg. Đây không phải là thành tích tốt nhất của Tuấn “em”, nhưng dù sao, anh cũng không thể cạnh tranh với đối thủ giành HCV quá mạnh Cheng Meng (128 kg cử giật, 155 kg cử đẩy và tổng cử 283 kg).

 

Trong khi đó, một niềm hy vọng khác của thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ lần này là Nguyễn Thị Thu Thùy đã bị loại ở vòng 1/8, nội dung 44 kg nữ môn taekwondo. Thu Thùy thua 0-12 trước Panipak Wongpattanakit của Thái Lan, võ sỹ về sau đã giành HCV ở nội dung này.

 

Như vậy, trong số 3 môn “gánh” chỉ tiêu huy chương cho Việt Nam tại Nam Kinh (bơi, cử tạ, taekwondo), thì 2 môn đã đáp lại sự kỳ vọng. Thậm chí, ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, Việt Nam đã có 1 HCV và 1 HCB, gần bằng thành tích của cả kỳ Olympic trẻ 2010 tại Singapore (1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ). Nếu Ánh Viên tiếp tục duy trì phong độ, Việt Nam có thể sẽ tạo nên một dấu ấn lớn tại Olympic trẻ lần này.

 

 

Bảo An

Olympic trẻ và lỗ hổng trẻ
Olympic trẻ và lỗ hổng trẻ

Olympic trẻ 2014 được xem là bước đệm cho Olympic 2016. Với một vài vận động viên Việt Nam, đây còn là cữ dượt quan trọng cho Asiad 2014. Sự vắng mặt của điền kinh, bắn súng hay vật tại Olympic trẻ lần này do vậy không thể không đặt ra những câu hỏi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN