Ánh Viên vào chung kết bơi lội ASIAD 17

Sáng 23/9, một trong hai niềm hy vọng của bơi Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã bước vào thi đấu vòng loại ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân và góp vào vòng chung kết.

Nguyễn Thị Ánh Viên trên đường bơi 400m hỗn hợp nữ. Ảnh: Hữu Quý - Phóng viên TTXVN tại ASIAD 17


Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon (Hàn Quốc), nội dung 400m hỗn hợp cá nhân là nội dung sở trường từng giúp Ánh Viên giành HCV SEA Games 27. Tuy nhiên, tại ASIAD 17 lần này, nội dung 400m hỗn hợp quy tụ nhiều gương mặt đáng gờm như Ye Shiwen và Zhou Min (Trung Quốc).

So với Ánh Viên, thành tích của hai kình ngư này tốt hơn hẳn, đặc biệt là nhà vô địch Olympic 2012 Ye Shiwen với kỷ lục thế giới 4'28''43 trong khi thành tích đến với ASIAD 17 của Ánh Viên chỉ đạt 4'41''56. Ngoài ra, nhóm một cũng có hai kình ngư Nhật Bản với thành tích trội hơn Ánh Viên như Takahashi Miho (4'35''69) hay Shimizu Kiko (4'36''86).

Kết quả, Ánh Viên về thứ ba với thành tích 4'47''71 sau hai đối thủ người Trung Quốc. Như vậy, tối nay Ánh Viên sẽ bước vào thi đấu chung kết và hy vọng sẽ có huy chương cho bơi lội Việt Nam.

Trong khi đó, ở nội dung 50m tự do, Hoàng Quý Phước đạt thứ hạng khá thấp (32/42) và bị loại. Như vậy, kình ngư được coi là thần đồng của đường đua xanh Việt Nam vẫn còn khoảng cách không nhỏ với đẳng cấp châu lục.


TTXVN/Tin tức
Dương Thúy Vi mang về tấm HCV ASIAD 17 đầu tiên
Dương Thúy Vi mang về tấm HCV ASIAD 17 đầu tiên

Nữ võ sĩ wushu Dương Thúy Vi đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN tại ASIAD 17.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN