Bóng đá Việt Nam: Số 1 Đông Nam Á và 125 thế giới

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng tháng 3/2014. Tin vui cho người hâm mộ bóng đá nước nhà là đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tăng 18 bậc so với tháng trước, vươn lên vị trí số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 125 thế giới.

Để vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Đông Nam Á, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã nỗ lực luyện tập, thi đấu hết mình. Gần đây nhất, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước tuyển Hong Kong (Trung Quốc) với tỉ số 3-1 trong trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2015.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Việt Nam (áo đỏ) với đội Hong Kong (áo trắng), tối 5/3. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN


Sau trận thắng này, đội tuyển Việt Nam có được 52 điểm thưởng, nâng tổng điểm lên 224, vươn lên xếp ở vị trí thứ 17 châu Á và đứng thứ 125 thế giới. Như vậy, sau 9 tháng (từ tháng 6/2013 đến 3/2014) đánh mất vị trí số 1 vào tay các đội bóng Thái Lan và Philippines, nay tuyển Việt Nam mới trở lại ngôi vị cao nhất trong bảng xếp hạng Đông Nam Á của FIFA.

Đội Philippines đứng đầu khu vực nhiều tháng trước đây thì tháng này chỉ tăng 1 điểm, tụt xuống vị trí thứ 2 Đông Nam Á, thứ 19 châu Á và 130 thế giới. Lần lượt các vị trí tiếp theo tại khu vực Đông Nam Á thuộc về Malaysia (22 châu Á, 141 thế giới), Thái Lan (26 châu Á, 148 thế giới), Singapore (27 châu Á, 149 thế giới), Indonesia (29 châu Á, 154 thế giới)...

Ở phạm vi thế giới, 3 vị trí đầu bảng thuộc về Tây Ban Nha, Đức và Argentina. Đội tuyển Bồ Đào Nha đứng vị trí thứ 4, trước Colombia đứng vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng FIFA.


Nguyễn Quốc Trị

Xong... 99% nhân sự VFF
Xong... 99% nhân sự VFF

Các chức danh chủ chốt của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ VII (2014 - 2018) đã như một “ván bài lật ngửa”, ngay cả khi Đại hội chỉ diễn ra sau đây hơn 10 ngày nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN