“Bóng” trong chân HLV Hoàng Văn Phúc

Nếu không có gì bất ngờ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chính thức ký hợp đồng mới vào đầu tháng 5, cho phép ông Phúc tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015 và đặc biệt là cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27.


Trước nhiều ý kiến trái chiều trong thời gian qua về việc lựa chọn HLV cho 2 đội bóng đá nam Việt Nam, VFF đã thể hiện rõ quan điểm ủng hộ phương án dùng HLV nội, đồng thời quyết định tiếp tục tin tưởng vào HLV Hoàng Văn Phúc. Ngày 22/4 vừa qua, hai bên đã có buổi làm việc về vấn đề hợp đồng. Sau cuộc gặp, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết: “Chúng tôi đang nỗ lực đàm phán và hy vọng mọi việc sẽ xong trong tuần này, để đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam có HLV chính thức trong tháng 5”.

HLV Hoàng Văn Phúc (giữa) nắm thế chủ động trong thương lượng hợp đồng mới với VFF. Ảnh: vff.org.vn


Như Tin tức từng đề cập, việc VFF và HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục cộng tác với nhau là điều không nằm ngoài dự báo. Ông Phúc là người nắm rõ các tuyến trẻ và đã tạo được dư luận tốt trong quãng thời gian ngắn tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đầu năm nay, ngay cả khi đội tuyển Việt Nam đã thua cả 2 trận mở màn vòng loại Asian Cup 2015.

Theo thông báo của VFF, trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và CLB Guingamp đã bị hủy bỏ, vì đội bóng hạng 2 Pháp đang gặp khó khăn về tài chính. Trước đó, trận đấu này đã được ấn định tổ chức vào ngày 30/5 tại sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Như vậy, U23 Việt Nam sẽ còn lại 2 trận giao hữu vào đầu tháng 6 tới: Gặp CLB Kashima Antlers (Nhật Bản) ngày 4/6 và U23 Mianma ngày 11/6.


Trở lại thời điểm cuối năm 2012, sau thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2012, VFF đã lên một danh sách dài các ứng cử viên thay thế HLV Phan Thanh Hùng, trong đó cũng để ngỏ khả năng trở lại với phương án “ngoại binh”. Tuy nhiên, VFF đã không nhận được hồi âm tích cực từ các ứng cử viên được đánh giá cao, trong khi thương lượng với HLV Hoàng Anh Tuấn cũng bị đổ vỡ vào phút chót. HLV Hoàng Văn Phúc đã được bổ nhiệm tạm quyền trong tình thế đó.


Lúc này, gần 4 tháng sau đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong năm 2013, tình hình không có nhiều biến chuyển. Danh sách tìm kiếm của VFF vẫn chỉ hạn chế ở… một mình ông Phúc, nhất là khi một ứng cử viên khác - HLV Mai Đức Chung, cũng đã “neo bến” Thanh Hóa vào cuối tháng 2. Những gương mặt sáng giá như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Thắng… thì rõ ràng chẳng dại gì bỏ công việc hiện tại để đổi lấy sự mạo hiểm cùng với VFF.


Vậy nên, không ngạc nhiên khi VFF đang mở rộng cửa đối với ông Phúc. Cái sự “mở rộng cửa” này được thể hiện ở chỗ: Ông Phúc được quyền lựa chọn 2 phương án. Một là ông Phúc sẽ ký hợp đồng không xác định thời hạn làm chuyên gia cao cấp của VFF, sau đó nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Hai là ông Phúc sẽ chỉ làm HLV đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trong thời hạn 2 năm. Nói cách khác, VFF đã sớm mở ra một “cửa sống” cho ông Phúc, bởi ai cũng biết rằng sức ép phải giành chức vô địch SEA Games 27 là lớn như thế nào.


Với việc VFF đã chấp nhận “xuống nước” như vậy, HLV Hoàng Văn Phúc chắc chắn sẽ ký tiếp hợp đồng, dù đó là phương án 1 hay phương án 2. Vả lại, đây cũng là sự lựa chọn lý tưởng đối với ông Phúc vào thời điểm này. Hiện không còn dẫn dắt bất cứ đội bóng nào sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Hà Nội cách đây 1 tuần, VFF không khác gì “cái phao cứu sinh” dành cho ông Phúc.


Vấn đề chỉ còn là HLV Hoàng Văn Phúc sẽ thể hiện ra sao, sau khi các đội bóng mà ông dẫn dắt đều không có thành tích tốt trong thời gian qua, kể cả đội tuyển Việt Nam lẫn CLB Hà Nội

Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN