Chelsea về đích sớm?

Tâm điểm của vòng 33 Premier League cuối tuần này chắc chắn là trận đại chiến giữa Chelsea và Manchester United trên sân Stamford Bridge. Kết quả của cuộc đấu then chốt trong giai đoạn cuối mùa giải này sẽ có ý nghĩa không nhỏ trong cuộc đua vô địch hay top 4 ở giải Ngoại hạng năm nay.

Những trận đối đầu giữa Chelsea và MU thường rất căng thẳng và quyết liệt.


Đối với Mourinho, trận đấu với Manchester United quan trọng hơn trận cầu kế tiếp với Arsenal. Thứ nhất, nếu thua trận này, chẳng khác nào Chelsea sẽ tạo cơ hội để Arsenal có thêm động lực để đánh gục họ ở trận kế tiếp, thu hẹp khoảng cách. Ngược lại, một kết quả tốt trước Man United là quá đủ cho Chelsea, kể cả họ có kết quả tồi trước Arsenal tuần sau đi nữa. Đấy là chỉ nói về điểm số, còn về tinh thần thì một khi không thua Man United thì trận với Arsenal rất dễ đá, sức ép khi đó thuộc về đội chủ sân Emirates chứ không phải là Chelsea.

Như thế để thấy, trận cầu tại Stamford Bridges không khác gì “chung kết sớm” của giải Ngoại hạng Anh mùa này. Giữa một đội ngạo nghễ ngôi đầu từ đầu giải đến nay nhưng đang có dấu hiệu sa sút và một kẻ “giang hồ” đang ở phong độ tốt nhất với những mũi kiếm sắc bén và tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn cao nhất giải.

Chelsea đang có lợi thế khi chỉ mới thua 1 trong 12 trận đối đầu trên sân nhà trước Man United, trong đó có 7 chiến thắng và chính Chelsea là đội bóng mà Man United để thua nhiều nhất trong kỷ nguyên ngoại hạng. Thành ra, tính chất của trận đấu này vượt quá một cuộc đua tranh chức vô địch mà còn là danh dự của 2 quyền năng hàng đầu bóng đá Anh trong thế kỷ 21 này.

MU sẽ là thử thách không hề dễ dàng với thầy trò Jose Mourinho bởi lẽ “Quỷ đỏ” đang ở phong độ còn tốt hơn với 6 trận toàn thắng. Chelsea có lợi thế sân nhà nhưng MU có thừa bản lĩnh sân khách, với những chiến thắng gần nhất trên sân Liverpool và Newcastle. Điểm đáng ngại nhất với Chelsea là việc phải đối đầu với đối thủ mạnh thì đoàn quân của van Gaal càng chơi hay. Bằng chứng là Quỷ đỏ giành nhiều điểm nhất trong các trận đại chiến giữa Tốp 5 mùa này. Các học trò của HLV Louis van Gaal kiếm được 13 điểm sau 6 cuộc chạm trán với Chelsea (1 hòa), Man City (1 thắng, 1 thua), Arsenal (1 thắng) và Liverpool (2 thắng). Trong khi Chelsea chỉ có được 9 điểm trong các cuộc đối đầu của Tốp 5.

Trận đấu này, người ta quan tâm xem Mourinho sẽ làm cách nào để chế ngự Marouane Fellaini trong trận đấu này. Bởi Fellaini chính là chìa khóa dẫn đến chiến thắng của Man United. Tuyển thủ người Bỉ đã thực sự hồi sinh và đóng góp lớn của trong chuỗi trận thành công của Man United vừa qua cũng như từ đầu mùa tới nay. Fellaini luôn thi đấu đầy sức mạnh, năng nổ, tranh chấp quyết liệt, hiệu quả và cũng đang rất có duyên ghi bàn. Hay người ta cũng chờ đợi sự “nghiệt ngã” nếu Mata cho HLV Mourinho ngậm “trái đắng” vì đã rũ bỏ anh, để làm quà cho MU lần trở về này.

Thời kỳ hậu Ferguson là một nốt trầm của Man United, đặc biệt là trong mùa giải mà David Moyes dẫn dắt, thời điểm Quỷ đỏ rơi xuống tận cùng của thất vọng. Nhưng giờ đây, Louis van Gaal đang chứng tỏ ông là lựa chọn đúng đắn trong kế hoạch gây dựng lại đế chế Man United. Sau giai đoạn khởi đầu chậm chạp, vị trí thứ 3 của MU trên BXH Premier League hiện tại đã trở nên hết sức chắc chắn. Một thành công lớn so với mùa trước, cũng như mục tiêu đề ra ban đầu. Mùa này, MU luôn mang bộ mặt chắc chắn và hiệu quả vào các trận đánh lớn và bản lĩnh của Quỷ đỏ đang được đánh thức bởi chính các đối thủ hàng đầu. Quyết tâm chiến thắng ngay tại Stamford Bridge sẽ giúp MU củng cố vị trí trong tốp 3, qua đó rút ngắn cách biệt với chính Chelsea, thắp lại ngọn lửa hi vọng vô địch.

Với Chelsea, thầy trò HLV Mourinho ngày càng gần chức vô địch khi có trong tay 73 điểm sau 31 trận (vẫn còn một trận đá bù với Leicester City), hơn 2 đội xếp ngay sau là Arsenal và MU lần lượt 7 và 8 điểm. Được chơi trên sân nhà Stamford Bridge sẽ là một lợi thế không nhỏ với Chelsea. Trong 3 cuộc gặp gỡ gần nhất với nửa đỏ thành Manchester tại “đại bản doanh” của mình, “The Blues” toàn thắng (2 ở Premier League và 1 ở League Cup). Chiến thắng sẽ giúp Chelsea chạm tay tới Cúp vô địch.


Lê Sơn
Benitez rời Chelsea vào cuối mùa giải
Benitez rời Chelsea vào cuối mùa giải

Ngay sau khi giúp Chelsea lọt vào tứ kết FA Cup với chiến thắng 2-0 trước Middlesbrough rạng sáng 28/2, HLV Rafael Benitez bất ngờ tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng vào cuối mùa giải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN