Chủ tịch UEFA đề xuất điều luật 'lạ'

Ông Michel Platini, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), tin rằng các pha phạm lỗi của cầu thủ sẽ không kéo theo những phản ứng thái quá của họ khi bị phạt với một loại thẻ trắng mới.

 

Vị lãnh đạo UEFA đặt vấn đề trong trận đấu, nếu “vị vua” trên sân chỉ giơ thẻ trắng cấm thi đấu cầu thủ phạm lỗi 10 phút với những lỗi hơi nặng thay vì lựa chọn giơ thẻ vàng hay thẻ đỏ thì trận đấu sẽ giảm “nhiệt” hơn nhiều. Cùng với đó, ông cũng cho rằng mỗi đội bóng nên được cho phép thay năm cầu thủ mỗi trận hơn là giới hạn ở con số ba như hiện nay. Những đề xuất có phần hơi “lạ” của Platini được đưa ra trong cuốn sách mới của ông có tên Parlons Football (Hãy nói về bóng đá).

 

Platini luôn nổi tiếng với những ý tưởng lạ lẫm. Ảnh: AP


Theo ông Platini, các cầu thủ đang thường xuyên tỏ thái độ chống đối trọng tài và việc làm này đang trở thành “một nạn dịch trong bóng đá hiện đại”. Nguyên nhân xâu xa là do những hình phạt quá nặng hiện nay với những pha phạm lỗi trong vòng cấm địa – phạt đền, nhận thẻ đỏ và bị đuổi khỏi sân. Trong khi đó, với phương pháp mới nếu cầu thủ phạm lỗi trong vòng cấm địa, họ chỉ nhận một thẻ đỏ và một quả phạt đền. Trường hợp pha phạm lỗi ngoài vòng cấm địa, họ sẽ bị cho ra nghỉ 10 phút và nhận một quả phạt trực tiếp.


Platini luôn nổi tiếng với những ý tưởng lạ lẫm như tính cả chuyện thay đổi thời gian thi đấu của mùa bóng trong năm sang từ tháng 3 cho tới tháng 10 hay trao 2 suất dự Champions League cho 2 CLB giành quyền chơi trận chung kết Europa League mùa giải trước nhằm tăng sự cạnh tranh cho giải đấu khiến việc phân bổ suất dự Champions League có nguy cơ trở nên cực kì phức tạp. Mới đây nhất, Platini đã thuyết phục thành công UEFA về việc tổ chức EURO 2020 tại 13 thành phố khác nhau trải đều cả lục địa già. Bên cạnh đó, số đội tham dự vòng chung kết cũng tăng từ 16 lên 24.

 

 

M.Đ

Messi: Tôi muốn được như Michel Platini
Messi: Tôi muốn được như Michel Platini

Trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ “France Football”, Messi bày tỏ mong muốn đuổi kịp thành tích của Michel Platini, huyền thoại bóng đá người Pháp và hiện nay đang là Chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN