Đánh bại Hong Kong, tuyển quần vợt Việt Nam lên hạng II Davis Cup

Đội tuyển quần vợt Việt Nam đã đánh bại đối thủ Hong Kong (Trung Quốc) sau 2 trận đánh đơn, để giành quyền lên nhóm II Davis Cup khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hoàng Nam đã có màn lội ngược dòng ấn tượng, giúp Việt Nam vượt qua Hong Kong. Ảnh: TTXVN


Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu tranh thăng hạng với Hong Kong (nhì bảng A) với tư cách nhất bảng B sau 3 trận toàn thắng. Tay vợt Hoàng Thiên là người đi tiên phong trong trận đánh đơn gặp tay vợt lão tướng Philip King (từng xếp hạng 286 thế giới). Với sức trẻ và phong độ cực tốt, Hoàng Thiên đã chơi cực hay. Tay vợt số 2 của Việt Nam liên tiếp tung ra những cú đánh uy lực và hiểm hóc và dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 2 - 0 (6 - 1, 6 - 0), giúp tuyển Việt Nam dẫn trước 1 - 0.

Sớm giành được lợi thế với thắng lợi của Hoàng Thiên những tưởng sẽ giúp cho Hoàng Nam thoải mái và hưng phấn ở trận đánh đơn thứ 2. Tuy nhiên, ngay khi bước vào trận đánh, tay vợt số một Việt Nam đã chơi không tốt và bị đối thủ là tay vợt trẻ Hei Yin Andrew Li (17 tuổi, hạng 154 trẻ thế giới) dẫn trước 1 - 0 (6 - 4).

Sau những thành tích vượt trội vừa qua, tay vợt Lý Hoàng Nam đã được một công ty vận chuyển quốc tế tài trợ 25.000 USD (hơn 500 triệu đồng) tiền kinh phí du đấu nước ngoài. Ngay sau khi kết thúc vòng loại Davis Cup, Hoàng Nam đã sang Indonesia để tham gia giải quần vợt chuyên nghiệp Indonesia F1 Futures, thuộc hệ thống Men’s Future từ ngày 30/3 đến 5/4.


Với bản lĩnh của mình, tay vợt số 1 Việt Nam đã dần lấy lại được thế trận với những pha đánh đầy sức mạnh, hiểm hóc, Hoàng Nam thắng séc 2 với tỷ số 6 - 2 để quân bình tỷ số trận đấu 1 - 1. Sang séc 3 quyết định, Lý Hoàng Nam tiếp đà hưng phấn dễ dàng thắng 6 - 2, qua đó giúp quần vợt Việt Nam thắng chung cuộc 2 - 0 và chính thức trở lại nhóm II Davis Cup sau 1 năm tụt hạng.

Với việc thăng hạng, Liên đoàn quần vợt Việt Nam đã thưởng cho đội tuyển 10.000 USD.


Minh Đăng

Ba tài năng trẻ của quần vợt thế giới
Ba tài năng trẻ của quần vợt thế giới

Ở độ tuổi 17 - 18, Borna Coric, Alexander Zverev và Thanasi Kokkinakis hiện được xem là tương lai của quần vợt thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN