Đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 8 HCV

Ngày 26/7, giải điền kinh quốc tế TP Hồ Chí Minh 2014 đã khép lại sau 2 ngày tranh tài quyết liệt. Vị trí thứ nhất toàn đoàn thuộc đội tuyển Việt Nam, với 8 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng. Các đoàn khách mời như Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines hay Malaysia đều không thực sự gây ấn tượng, do không mang đến giải những vận động viên xuất sắc nhất.



Cựu tuyển thủ Ngô Duy Bằng giành HCV nhảy cao.
Ảnh: Tràng Dương - TTXVN




Những gương mặt thi đấu nổi bật nhất tại giải của đội tuyển Việt Nam vẫn là những cái tên quen thuộc: Vũ Thị Hương và Đỗ Thị Thảo. Trên đường chạy 100 m và 200 m nữ sở trường, “nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á” Vũ Thị Hương đều cán đích đầu tiên, lần lượt với thành tích 11 giây 81 và 23 giây 92. Tương tự như vậy, Đỗ Thị Thảo không có đối thủ ở cự ly 800 m và 1.500 m nữ.


Tuy vậy, thông số thành tích của các VĐV Việt Nam ở giải lần này vẫn chưa phải là thành tích tốt nhất của họ, khiến giới chuyên môn cảm thấy lo lắng khi Đại hội thể thao châu Á - Asiad 17 sẽ khởi tranh trong không đầy 2 tháng nữa. Thành tích tốt nhất của Vũ Thị Hương ở nội dung 100 m là 11 giây 33, còn ở nội dung 200 m là 23 giây 27.

 Bảo An
Điền kinh 'nước rút' tới Asiad 2014: Đột phá từ 'xuất ngoại'?
Điền kinh 'nước rút' tới Asiad 2014: Đột phá từ 'xuất ngoại'?

Những thất bại gần đây của điền kinh Việt Nam sau các chuyến tập huấn nước ngoài đang làm dấy lên những lo ngại về kế hoạch “xuất ngoại” lần này của đội tuyển, trong quá trình chuẩn bị cho Asiad 17.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN