Đội tuyển Việt Nam tụt 10 bậc trên bảng xếp hạng

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết: Theo Bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mới công bố, trong tháng 8/2015, Đội tuyển Việt Nam không thi đấu trận quan trọng nào nên bị tụt xuống 10 bậc (từ vị trí 143 xuống 153 xếp hạng thế giới), nhưng vẫn tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 Đông Nam Á, thứ 25 châu Á và ở vị trí 153 thế giới với 166 điểm.

Trong tháng 8, top đầu khu vực Đông Nam Á không có sự thay đổi nào trên Bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Philippines vẫn khẳng định vị thế của mình trên đấu trường khu vực, tiếp tục đứng thứ nhất Đông Nam Á, xếp thứ 17 châu Á và đứng thứ 125 thế giới với 239 điểm.

Ngay sau Philippines là đội tuyển Thái Lan ở vị trí thứ 2 Đông Nam Á, thứ 21 châu Á và xếp hạng 139 thế giới với 197 điểm. Đứng sau Việt Nam là đội tuyển Singapore ở vị trí thứ 4 Đông Nam Á, thứ 26 châu Á và 155 thế giới với 162 điểm...

Trong khi đó, ở các vị trí hàng đầu thế giới, đội tuyển Argentina vẫn tiếp tục xếp ở vị trí thứ nhất với 1425 điểm. Đội tuyển Đức bị tụt xuống vị trí thứ 3 với 1226 điểm và nhường vị trí thứ 2 cho Đội tuyển Bỉ với 1244 điểm.

Trong tháng 8 cũng chứng kiến sự vươn lên vị trí thứ 10 của đội tuyển Chile với 1124 điểm, đẩy đội tuyển Hà Lan ra khỏi top 10 đội dẫn đầu trên Bảng xếp hạng FIFA.

Quốc Trị (TTXVN)
K+ vẫn "độc quyền" giải ngoại hạng Anh và La Liga
K+ vẫn "độc quyền" giải ngoại hạng Anh và La Liga

K+ giữ bản quyền truyền hình phát sóng giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2015 – 2016 và Vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) ba mùa giải 2015 – 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN