"Ế ẩm" vé Vòng loại World Cup 2018

Khác với dự đoán về lượng khán giả, hiện tượng sốt vé... không khí tại các điểm bán vé ở cả đường công văn và tổng đài 1080 khá tẻ nhạt, ảm đạm.


Tối 8 và 13/10, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ diễn ra 2 trận đấu quan trọng thuộc Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Chủ nhà Việt Nam sẽ gặp Đội tuyển Iraq và Đội tuyển Thái Lan. Khác với dự đoán về lượng khán giả, người hâm mộ, hiện tượng sốt vé... đặc biệt là trận đấu giữa Việt Nam với đối thủ đầy "duyên nợ" Thái Lan, không khí tại các điểm bán vé ở cả đường công văn và tổng đài 1080 khá tẻ nhạt, ảm đạm.

Anh Nguyễn Khắc Hiểu ở Cầu Giấy (Hà Nội), một người hâm mộ cho biết: Vòng loại World Cup là giải đấu lớn tầm cỡ thế giới, khó với tới. Mặt khác, đội hình của Việt Nam thiếu vắng một số cầu thủ chủ chốt do chấn thương và đang trong thời gian "treo giò" nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chuyên môn của trận đấu. Thế nên anh Hiều sẽ không mua vé xem trận đấu đầu tiên gặp Đội tuyển Iraq mà xem trực tiếp trên ti vi tại nhà. Tuy nhiên, anh Hiểu sẽ mua vé đến xem trận đấu thứ 2 nếu các cầu thủ của Việt Nam đấu khởi sắc, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp, vì màu cờ sắc áo.

Thậm chí đến sát ngày trước khi trận đấu với Thái Lan diễn ra, người đến hỏi nhiều hơn người mua. Ảnh: TTXVN

Còn với anh Trần Duy Hiếu, sinh viên Trường Đại học Bách Khoa đang thuê trọ ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) giá cả được đặt lên hàng đầu. Còn đang là sinh viên, được bố mẹ ở quê chu cấp tiền ăn học, nên việc mua một tấm vé vào sân xem Đội tuyển Việt Nam thi đấu với mệnh giá thấp nhất 100 nghìn đồng cũng là vấn đề khó khăn. Anh Hiếu cho biết: Trước đây, anh cũng đã vào sân vận động Mỹ Đình xem trận đấu của lứa cầu thủ U19 tranh tài tại giải U19 Đông Nam Á năm 2014. Lúc đó, vé mệnh giá thấp nhất là 40.000 nhưng anh cũng phải tiết kiệm, dành dụm từng đồng trong suốt 1 tháng trời, cộng thêm việc chịu khó xếp hàng từ đêm khuya nên đã may mắn mua được vé giá thấp nhất. Nhưng với 2 trận đấu Vòng loại World Cup, Hiếu sẽ ở nhà xem trực tiếp qua ti vi, cùng cổ vũ Đội tuyển Việt Nam với một số bạn học có chung sở thích và hoàn cảnh.

Mỗi khi có trận đấu lớn diễn ra trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì chuyện phe vé luôn xảy ra quanh khu vực bán vé. Dân phe vé luôn nắm bắt thông tin nhanh, ôm được một lượng vé nhất định. Lúc đầu "quát" giá cao, sau lại giảm giá đột ngột, thậm chí khi tiếng còi khai cuộc cất lên bắt đầu trận đấu thì giá vé gần như về con số 0. Chính vì nắm bắt được quy luật này mà anh Vũ Xuân Bắc ở Thanh Trì (Hà Nội) dự kiến sát đến giờ diễn ra trận đấu sẽ đi mua vé. Nếu giá vé không được như ý, anh sẽ về nhà xem trực tiếp trận đấu này trên ti vi với gia đình. Nhiều người hâm mộ bóng đá có chung quan điểm này với anh Bắc nên việc “ế ẩm” vé là không thể tránh khỏi.

Với cánh phe vé, lại một lần nữa ôm mộng làm giàu không thành công. Anh Trần Văn Th. là dân phe vé quanh khu vực Mỹ Đình đã được 2 năm. Với một vài tấm vé đủ các mệnh giá trên tay, anh Th. ngán ngẩm cho biết: Cách đây vài tháng, anh cũng có bán vé trận đấu giao hữu quốc tế giữa Đội tuyển Việt Nam và Câu lạc bộ Manchester City (Anh) để kiếm tiền chênh lệch. Ai cũng nghĩ sẽ cố kiếm thêm vài đồng để cải thiện cuộc sống gia đình, nhưng khách hàng cũng "khó tính" khi luôn kêu giá cao, nhiều người cũng không mặn mà lắm với Man xanh nên "phi vụ" này anh Th. phải ôm lại hơn 5 cặp vé, vị chi hơn 2 triệu đồng. Thông tin từ Th. cho thấy, đến tối 6/10, qua 2 ngày phe vé Th. mới chỉ bán được 6 cặp vé mệnh giá 100 và 200 nghìn đồng, mỗi cặp Th. ăn chênh lệch từ 40 – 60 nghìn đồng. Hi vọng ngày 7/10, sẽ có nhiều khách hàng đến mua vé hơn.


Với tốc độ bán vé chậm cùng sự thờ ơ của người hâm mộ như hiện nay thì sân vận động quốc gia Mỹ Đình khó có thể lấp đầy được 40 nghìn chỗ ngồi trong 2 trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á giữa Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Iraq và Đội tuyển Thái Lan vào tối 8/10 và tối 13/10.

Theo kết quả xếp hạng Vòng loại bảng F, Đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng thứ 3 với 3 điểm sau 2 trận đấu. Đội tuyển Thái Lan với 7 điểm sau 3 trận đang tạm thời dẫn đầu bảng. Đội tuyển Iraq xếp thứ 2 với 4 điểm sau 2 trận. Chưa được điểm nào và đứng cuối bảng là Đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc). Chính vì vậy, hai trận đấu với Iraq (tối 8/10) và Thái Lan (tối 13/10) được xác định có tính chất quyết định cơ hội đi tiếp của Đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Quốc Trị (TTXVN)
Việt Nam bị phạt nặng nếu có pháo sáng trong trận vòng loại World Cup
Việt Nam bị phạt nặng nếu có pháo sáng trong trận vòng loại World Cup

Nếu xuất hiện pháo sáng tại hai trận đấu vòng loại World Cup 2018 thì bóng đá Việt Nam có thể phải đối mặt với những án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN