Kịch tính Chi Lăng

ĐKVĐ B.Bình Dương sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến sân Chi Lăng trước đại kình địch SHB Đà Nẵng ở vòng 15 V - League 2015. Trong khi đó, Thanh Hóa đứng trước cơ hội giành ngôi đầu bảng khi chỉ phải tiếp “ngân hàng điểm” Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà.

Cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và Bình Dương chính là tâm điểm của vòng đấu này. Ảnh TTXVN


Vòng đấu 15 V - League 2015, ĐKVĐ B.Bình Dương sẽ có chuyến làm khách được đánh giá là “lành ít dữ nhiều” ở miền Trung gặp SHB Đà Nẵng, đội bóng trước đó đã trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại, trong đó có 4 chiến thắng ấn tượng. Dù phong độ ấn tượng đó của đội bóng sông Hàn đã phải chấm dứt sau chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của “người anh em” Hà Nội T&T ở vòng 14 vừa qua. Bên cạnh tính chất quyết định ngôi vị đầu bảng, cuộc đối đầu giữa 2 “ông kẹ” của bóng đá Việt Nam được xem là tâm điểm của vòng đấu này.

Trong những lần đối đầu gần đây, Bình Dương dưới thời ông Lê Thụy Hải luôn có được kết quả tốt hơn đối thủ. Nhưng trên sân Chi Lăng, mọi thứ thường không dễ dàng với Bình Dương, dù có những thời điểm SHB.Đà Nẵng đang ở vào khốn khó. Giờ đây Bình Dương đã không còn sự huấn luyện của ông Hải, mà thay vào đó là ông Mai Đức Chung, người “hiền lành” hơn rất nhiều ở vị trí Giám đốc kỹ thuật. Ở vòng đấu trước, đoàn quân của ông Chung đã bị chia điểm ngay trên sân nhà bởi đối thủ đã từng thất thủ trong cả 6 lần đối đầu trước đó là Sông Lam Nghệ An. Một điều đáng chú ý nữa là, trong quá khứ, Bình Dương dù sở hữu dàn cầu thủ thiện chiến, tiềm lực kinh tế hàng đầu nhưng chưa bao giờ vô địch khi thiếu vắng ông Hải “lơ”.

Trận đấu giữa ĐKVĐ Bình Dương và Đà Nẵng vẫn được chú ý bởi thương hiệu cũng như đẳng cấp của 2 đội bóng. Những cuộc chạm trán giữa SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương luôn đầy duyên nợ, nhất là kể từ khi họ trở thành thế lực của V - League. Đáng chú ý trong những lần gặp gỡ trước đây chính là trận đối đầu ở vòng 8 V - League 2009. Khi ấy, thành tích của thầy trò Lê Huỳnh Đức là rất tốt, trong khi B.Bình Dương là nhà ĐKVĐ và cũng là kình địch của Đà Nẵng. BTC sân Chi Lăng đã quyết định mở cửa tự do để biến sân Chi Lăng thành “chảo lửa” thực sự, điều đó đã khiến Chi Lăng rơi vào tình trạng “vỡ” sân... Rất may không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Ở vòng 15 này, nếu thua ở Chi Lăng, nguy cơ B.Bình Dương mất ngôi đầu bảng vào tay Thanh Hóa là rất cao, bởi đội bóng xứ Thanh được đá trên sân nhà và chỉ phải đón tiếp đội bóng cuối bảng HAGL. Đội bóng của bầu Đức đã trải qua 9 trận không thắng. Phong độ của HAGL chưa thực sự ổn, khi những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... vẫn chưa thể theo kịp sự khốc liệt của giải quốc nội. Nhất là điểm yếu trong khả năng tập trung, bọc lót ở khâu phòng ngự tiếp tục lộ ra sau trận hòa tiếc nuối 1 - 1 trước Hải Phòng. Trong khi lực yếu, vòng đấu này đội bóng phố Núi lại thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương. Áp lực lên tới tận đỉnh cho thầy trò Guillaume Graechen và họ đang rất “khát” 1 trận thắng để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, về kinh nghiệm và chất lượng đội hình, "Gỗ" chưa thể là đối trọng với Thanh Hóa vào thời điểm này. Trước đội chủ nhà đang có phong độ rất tốt, giành được 3 điểm ở trận này là cực khó với HAGL.

Không những thế, nếu để mất điểm, B.Bình Dương sẽ chính thức có thêm nhiều đối thủ sẽ “phả hơi nóng” phía sau lưng như ĐTLA, Than Quảng Ninh, Hải Phòng... Ngay cả SHB Đà Nẵng cũng là đối thủ tiềm năng trong cuộc đua vô địch. Còn với SHB Đà Nẵng đây là thời điểm không thể muộn hơn nữa để đội bóng sông Hàn lấy lại hình ảnh và trở lại cuộc đua vô địch.

Có thể thấy, B.Bình Dương chịu áp lực không hề nhỏ trong chuyến làm khách Chi Lăng cuối tuần này. Nhưng bất luận thế nào, 2 cái tên SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương vẫn còn rất “hot”. Và người hâm mộ đang chờ đợi một cuộc thư hùng thật sự ở vòng đấu này.

Lê Sơn
Vòng 14 V-League 2015:  Tâm điểm Gò Đậu
Vòng 14 V-League 2015: Tâm điểm Gò Đậu

Cuối tuần này, lượt về V - League 2015 sẽ diễn ra và màn so tài giữa B.Bình Dương với Sông Lam Nghệ An (SLNA) sẽ là trận cầu tâm điểm. Trong khi đó Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở trận gặp Hải Phòng do nhiều cầu thủ chấn thương...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN