Kiên quyết xử lý cầu thủ tiêu cực

Vụ việc XM The Vissai Ninh Bình xin tạm dừng thi đấu V-League và AFC Cup, vì nhiều cầu thủ “bán độ”, đang tạo ra một cơn chấn động mới trong làng bóng đá Việt Nam.


800 triệu đồng để “nổ tài”?


Hai ngày trước khi V-League 2014 bước vào vòng đấu thứ 12, một “quả bom” đã được kích nổ tại Ninh Bình. Trong công văn ngày 10/4 của Công ty TNHH Hoàng Phát Thể thao - đơn vị chủ quản của CLB bóng đá XM The Vissai Ninh Bình, gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Ban tổ chức giải V-League 2014, đội bóng cố đô Hoa Lư đã xin tạm dừng tham gia V-League 2014 và đấu trường châu Á AFC Cup 2014.

 

Nhiều cầu thủ Ninh Bình đang bị điều tra vì tham gia dàn xếp tỷ số.

 


Theo lý giải của lãnh đạo CLB Ninh Bình, nguyên nhân dẫn tới quyết định “đau lòng” này là một nhóm cầu thủ của đội đã dính vào tiêu cực và đội buộc phải tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Ông Hoàng Mạnh Trường, Chủ tịch Công ty XM The Vissai Ninh Bình (vẫn được quen gọi là bầu Trường), thậm chí còn nhấn mạnh rằng, đây không phải là nghi án, mà là một vụ án, một chuyên án mà cơ quan điều tra của Bộ Công an đang tiến hành.


Theo một số nguồn tin, toàn bộ 13 cầu thủ đá chính và dự bị của Ninh Bình trong trận gặp Kelantan tại Malaysia (AFC Cup) ngày 18/3 đã tham gia dàn xếp tỷ số trận đấu này. Trong số này có cả các tuyển thủ quốc gia, từng tham dự SEA Games 27. Họ đã nhận số tiền 800 triệu đồng để khiến trận đấu “nổ tài” (tỷ lệ cược cho tổng số bàn thắng trong cả trận đấu). Hiệp 1, Ninh Bình bị Kelantan dẫn 2 - 1. Nhưng sang hiệp 2, Ninh Bình lội ngược dòng thắng lại 3 - 2. Nhờ “bán độ” trận đấu này, mỗi cầu thủ nhận được từ 75 - 80 triệu đồng. Hiện tại, các cầu thủ đã giao nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra.

Tại V-League 2014, XM The Vissai Ninh Bình hiện xếp thứ 11/13 đội, được 7 điểm sau 8 trận đã đấu (thắng 1, hòa 4, thua 3). Trận thắng duy nhất của Ninh Bình cũng được xem là một bất ngờ lớn: 3 - 1 trên sân của đương kim vô địch Hà Nội T&T, ngày 22/1. Tại bảng G AFC Cup 2014, Ninh Bình thắng 4, hòa 1 trong 5 trận đã đấu và đã sớm giành quyền vào vòng 1/8.


Nhưng chưa hết, cơ quan điều tra còn đang tiến hành làm rõ nghi ngờ về việc có cầu thủ của Ninh Bình đã bỏ một khoản tiền lớn để “đặt kèo” trận đấu trên, nhằm thu lợi hàng tỷ đồng bất hợp pháp.


Do số lượng cầu thủ vướng vào scandal nhiều như vậy, nên bầu Trường không còn cách nào khác ngoài việc phải dừng việc thi đấu của Ninh Bình tại các đấu trường mà họ đang có mặt ở mùa giải này. Nguy cơ bỏ hẳn giải V-League 2014 của Ninh Bình cũng đang hiện hữu, bởi nếu các cầu thủ tiêu cực bị xử lý trước pháp luật, đội sẽ chỉ còn lại vài cầu thủ nội và 3 ngoại binh “trong sạch” là có thể ra sân thi đấu.

 


Hoãn trận đấu cuối tuần này


Hiện tại, HLV Nguyễn Văn Sỹ và nhiều cầu thủ Ninh Bình bị sốc nặng. Các cầu thủ nội không “dính chàm” đã được giải phóng về nhà để chờ quyết định tiếp theo, trong khi các ngoại binh được “bật đèn xanh” tìm kiếm đội bóng mới. Không ai dám tin chuyện Ninh Bình “bán độ” là sự thật.


Chiều 11/4, tại Ninh Bình, tân Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh và Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn đã có buổi làm việc với lãnh đạo CLB Ninh Bình. Sau cuộc gặp này, VPF đã ra thông báo chính thức về việc tạm hoãn trận Hoàng Anh Gia Lai - Ninh Bình (tại Gia Lai, chiều 13/4). VFF, VPF và Ninh Bình cũng đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra, nên quyết định cuối cùng về việc có giải thể đội bóng hay không vẫn chưa được đưa ra.


Quan điểm của VFF và VPF là quyết tâm mạnh tay loại bỏ tiêu cực, làm trong sạch nền bóng đá. Nhưng các nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam cũng hy vọng Ninh Bình sẽ tiếp tục tham dự V-League và AFC Cup 2014, sau khi kết thúc quá trình điều tra. Chiều 11/4, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng cũng nhấn mạnh sẽ “kiên quyết xử lý các cầu thủ tiêu cực”.


Trong trường hợp Ninh Bình bỏ giải V-League 2014, họ sẽ phải đối mặt với án phạt nặng theo quy định của VFF: Bị phạt tối thiểu 100 triệu đồng và bị giáng xuống hạng Ba từ mùa giải 2015. Đặc biệt, trật tự xếp hạng tại V-League 2014 có thể sẽ bị xáo trộn lớn, bởi tất cả kết quả thi đấu của Ninh Bình với các đội bóng khác sẽ bị hủy bỏ.


Chuyện này đã từng có tiền lệ ngay trong mùa giải trước. Khi đó, với quyết định bỏ V-League 2013 vào thời điểm cuối mùa giải (xuất phát từ nghi án tiêu cực), XM Xuân Thành Sài Gòn đã bị xử phạt với những mức án như vậy. Giải đấu cũng bị ảnh hưởng nặng nề, từ cuộc đua tới chức vô địch, cho đến cuộc chiến trụ hạng (cuối cùng, không có đội nào phải xuống hạng).


Vụ việc của Ninh Bình đang khiến hình ảnh của bóng đá Việt Nam ngày càng xấu đi trong mắt người hâm mộ và bạn bè châu Á. Trong thời điểm VFF vừa thay bộ máy điều hành mới và đặt quyết tâm không để những vụ việc như của XM Xuân Thành Sài Gòn lặp lại, đó như một lời cảnh báo về “quả bom” tiêu cực vẫn đang âm ỉ cháy giữa lòng các giải đấu chuyên nghiệp. Những ấn tượng tốt về thành tích mà Hà Nội T&T và Ninh Bình để lại tại AFC Cup 2014 bỗng nhiên lại trở thành mục tiêu nghi ngờ.


Bài và ảnh: Song Long

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN