Klose, dừng chân trên đỉnh cao

Chưa đầy một tháng sau khi giúp đất nước của mình giành ngôi vô địch thế giới tại FIFA World Cup 2014 tại Brazil, cầu thủ 36 tuổi Miroslav Klose, cây ghi bàn số 1 trong lịch sử đội tuyển Đức, đã quyết định nói lời chia tay đội tuyển quốc gia, chính thức từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế.


Gắn biển tên với 16 bàn thắng


Tổng số bàn thắng của Klose tại các kỳ World Cup là 16 bàn, xô đổ mọi kỷ lục mà lần lượt 71 tiền đạo cấp quốc tế khác lập được trong lịch sử sân cỏ trước đó. Trên trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá Đức, Klose đã chia sẻ cảm xúc của mình: “Bằng chiến thắng tại Brazil, giấc mơ thơ bé đã thành hiện thực. Tôi tự hào và hạnh phúc vì đã có thể góp chút sức cho thành công lớn của đất nước. Tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt diệu, hiếm có và chẳng thể nào quên với đội tuyển quốc gia”.

 

Klose đã đi vào lịch sử các kỳ World Cup với 16 bàn thắng.


Klose, sinh tại Ba Lan, có trận đấu đầu tiên trong màu áo đội tuyển Đức năm 2001. Chia tay sau 13 năm, anh hoàn toàn có quyền tự hào khi có thể kéo dài sự nghiệp của mình tới 4 kỳ World Cup và kỳ nào cũng ghi bàn thắng. Nhưng bàn thắng lịch sử, làm nên một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của anh là trong trận Đức thắng Brazil, với một tỷ số khó tưởng cho một trận bán kết 7 - 1. Ronaldo “béo” với thành tích 15 bàn thắng ghi được trước đó đành nhường vị trí tiền đạo sung mãn nhất trong lịch sử World Cup cho Klose.


“Miro Klose là một ngôi sao quốc tế. Anh ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chất lượng thi đấu, khả năng không chiến, mối đe dọa bằng bàn thắng, sự hiểu biết và những nỗ lực không biết mệt mỏi của anh chắc chắn chẳng ai sánh kịp. Nhưng tôi cũng hiếm khi gặp được một cầu thủ nào khiêm tốn và có tinh thần đồng đội như anh ấy. Miro luôn tự hào khi được chơi trong đội tuyển quốc gia và hy sinh tất cả vì nước Đức. Anh ấy sẽ được nhớ tới không chỉ với tư cách là một cầu thủ mà còn là một tư cách lớn, tôi hạnh phúc khi được làm việc với anh ấy.” HLV đội tuyển quốc gia Đức Joachim Loew

Tiền đạo CLB Lazio dù thế vẫn luôn đặt đồng đội lên trước cho mỗi thành quả mình đạt được. “Thành công của toàn đội luôn là mục tiêu hàng đầu của tôi. Tôi đã đạt được mục tiêu ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, trước khi tôi đạt mục tiêu cá nhân, cũng bằng bàn thắng ấy. Công việc của một tiền đạo là ghi bàn và chưa bao giờ tôi làm điều ấy vì kỷ lục. Là một tiền đạo, tôi luôn được các đồng đội hỗ trợ và tôi cảm ơn họ rất nhiều về điều đó”.


Klose gắn bó sự nghiệp quốc tế của mình với những trận Đức thắng liên tục. Theo thống kê, cứ trận nào Klose ghi bàn là đội Đức không thua. Với 137 lần khoác áo đội tuyển, Klose chỉ ít hơn Lothar Matthaus về số lần khoác áo (150 trận). HLV Joachim Loew cũng không tiếc lời ca ngợi anh: “Miro Klose là một ngôi sao quốc tế. Anh ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”, HLV Joachim Loen chia sẻ.


“Chất lượng thi đấu, khả năng không chiến, mối đe dọa bằng bàn thắng, sự hiểu biết và những nỗ lực không biết mệt mỏi của anh chắc chắn chẳng ai sánh kịp. Nhưng tôi cũng hiếm khi gặp được một cầu thủ nào khiêm tốn và có tinh thần đồng đội như anh ấy. Miro luôn tự hào khi được chơi trong đội tuyển quốc gia và hi sinh tất cả vì nước Đức. Anh ấy sẽ được nhớ tới không chỉ với tư cách là một cầu thủ mà còn là một nhân cách lớn, tôi hạnh phúc khi được làm việc với anh ấy”.


“Cầu thủ hiếm”


Rất nhiều tiền đạo nổi tiếng đã chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế khi bước sang tuổi 36 như Thierry Henry, Ruud van Nistelrooy, Raul, David Villa, Didier Drogba và Andriy Shevchenko. Nhưng không cầu thủ nào có một kỷ lục danh giá như Klose.


Klose là dạng cầu thủ hiếm có, người luôn đặt trách nhiệm với quốc gia lên trên tất cả. Nhiều người nói đùa rằng anh là cầu thủ duy nhất nghỉ chơi ở câu lạc bộ để tập trung vào sự nghiệp quốc tế cùng đội tuyển quốc gia. Có những người còn đùa rằng, Liên đoàn bóng đá Đức nên “đông lạnh” Klose để cất đi nguyên dạng cho tới các kỳ World Cup sau năm 2018 và 2022 vẫn có thể chơi được.


Không phô trương, khá lặng lẽ trước mọi đồn đoán, Klose thể hiện mình là cầu thủ của những giờ phút quan trọng nhất. Trong tổng số 71 bàn thắng trong đội hình đội tuyển quốc gia mà anh ghi được, chỉ có 1/5 (15 bàn) được ghi trong những trận giao hữu. Số còn lại toàn được ghi trong các giải đấu lớn.


Klose theo chân đội trưởng đội tuyển Đức Phillipp Lahm giã từ sự nghiệp quốc tế trước đó ở tuổi 36 và ngay sau khi World Cup kết thúc. 137 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, 71 bàn thắng, tham dự 6 trận bán kết trong 7 lần tham dự ở những giải đấu lớn, lập kỷ lục 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup và kết lại bằng một danh hiệu vô địch World Cup trên thế áp đảo, bấy nhiêu những con số đủ khái quát lại một sự nghiệp vẻ vang mà Miroslav Klose có được trong đội hình đội tuyển Đức.

Giai đoạn những năm 2000 là khoảng thời gian khó khăn cho nền bóng đá Đức. Đội tuyển quốc gia của họ phải có những thay đổi cơ cấu lớn. Nhưng chỉ đến gần những năm 2010 những thay đổi này mới tỏ rõ hiệu quả. Thi đấu trong giai đoạn cải tổ của bóng đá Đức, trong phần lớn sự nghiệp quốc tế của mình, Klose hiếm khi nhận được hỗ trợ từ khu vực giữa sân. Nhưng một khi có cơ hội, anh luôn biết cách tận dụng chúng.


Ví như bàn thắng gỡ hòa buộc cả 2 đội phải bước vào hiệp phụ trong trận gặp Argentina tại World Cup 2006 và sau đó là chiến thắng về cho đội tuyển Đức ở tứ kết. Hay một ví dụ khác là bàn thắng vào lưới Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết và bán kết Euro 2008, giúp đội nhà chuyển bại thành thắng. Đức không vô địch ở cả 2 giải đấu kể trên, nhưng vị trí thứ 3 ở giải đấu năm 2006 và về nhì ở giải đấu năm 2008 đều ghi dấu những cống hiến của tiền đạo ngôi sao này.


Khi không ghi bàn, Klose lại kiến tạo các cơ hội cho đồng đội cũng như chạy chỗ để thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương.


Rất ít cầu thủ có thể chia tay sự nghiệp với chiến thắng tại trận chung kết World Cup, Klose thực sự là người may mắn có được cơ hội đó. Anh xứng đáng được vinh danh trong lịch sử bóng đá Đức và lịch sử bóng đá thế giới.


Lê Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN