Ông Sepp Blatter tái đắc cử Chủ tịch FIFA

Tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 29/5 ở Zurich, Thụy Sĩ, ông Sepp Blatter đã tái đắc cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới nói trên, ông Blatter, 79 tuổi, giành được 133 phiếu bầu từ 209 liên đoàn bóng đá thành viên, trong khi đối thủ chính của ông là Hoàng tử Jordan Ali bin al Husein chỉ được 73 phiếu.

Do không ứng cử viên nào đạt đủ 2/3 số phiếu bầu, cuộc bỏ phiếu dự định được tiến hành vòng thứ hai để chọn ứng cử viên nào nhiều phiếu hơn sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, Hoàng tử Ali đã bất ngờ rút lui và chấp nhận thất bại trước người có hơn ông 40 năm tuổi đời và 17 năm kinh nghiệm ở vị trí quyền lực số một của FIFA.

Ông Sepp Blatter.


Ông Blatter đã gắn bó với FIFA 40 năm và trở thành người đứng đầu FIFA từ năm 1998. Bất chấp sự phản đối từ châu Âu, Mỹ, Australia, Canada và New Zealand, ông Blatter lại nhận được sự ủng hộ đông đảo tại châu Á, châu Phi, một số liên đoàn bóng đá Trung Mỹ và châu Đại dương để tiếp tục giữ chức Chủ tịch FIFA thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa.

Phát biểu sau khi giành chiến thắng, ông Blatter tuyên bố tuổi tác không phải là vấn đề và cam kết sẽ chèo lái đưa "con thuyền FIFA trở lại biển".

Nhiều nước, trong đó có Nga đã chúc mừng việc ông Blatter tái đắc cử Chủ tịch FIFA. Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko đã gửi lời chúc mừng ông Blatter, đồng thời cho rằng cần có sự cải cách mạnh mẽ đội ngũ lãnh đạo trong cơ quan bóng đá quyền lực này.

Về phần mình, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đã kêu gọi FIFA cần thay đổi, trong khi Tập đoàn nước giải khát Coca-Cola - nhà tài trợ chính của FIFA, đã kêu gọi ông Blatter sử dụng cơ hội này để giành lại niềm tin đã bị đánh mất của tổ chức thể thao lớn nhất toàn cầu này.


Australia và New Zealand đều bày tỏ sự thất vọng về kết quả cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch FIFA, nhưng hai nước này cùng cam kết sẽ hợp tác với ông Blatter vì tương lai trong sạch của nền bóng đá thế giới.

Cuộc họp của Đại hội đồng FIFA lần thứ 65 diễn ra trong bối cảnh 14 quan chức cấp cao của cơ quan này vừa bị giới chức Mỹ bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng hơn 150 triệu USD trong 24 năm qua. Bên cạnh đó, một loạt quan chức FIFA cũng đang bị điều tra liên quan đến những khuất tất xung quanh việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và World Cup 2022 cho Qatar.


TTXVN/Tin tức
Bê bối tham nhũng ở FIFA
Bê bối tham nhũng ở FIFA

Một số nhân vật cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng sau khi bị bắt giữ tại Thụy Sỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN