Roland Garros trước vạch xuất phát

Chủ nhật này (24/5) Grand Slam thứ 2 trong năm là giải Pháp mở rộng, sẽ khởi tranh. Với những cái tên Andy Murray, Rafael Nadal, Roger Federer và Novak Djokovic ở giải nam và Serena Williams, Petra Kvitova, Simona Halep và ĐKVĐ Maria Sharapova ở giải nữ, cuộc cạnh tranh hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Novak Djokovic -Con đường dài đến chiến thắng

Rafael Nadal lúc nào cũng là cái tên được chờ mong nhất tại Roland Garros nói riêng và sân đất nện nói chung. Nhưng với những thất bại liên tục thời gian gần đây trên mặt sân sở trường, tay vợt Tây Ban Nha không còn thể hiện đúng phong độ cần có cho một giải Grand Slam khắc nghiệt.

Việc tụt hạng sẽ khiến Nadal (phải) và Djokovic sẽ sớm đụng độ nhau tại Roland Garros mùa này.


Từng 9 lần vô địch Pháp mở rộng, Nadal vẫn là ứng cử viên nhưng chấn thương đã khiến anh trải qua giai đoạn nghỉ thi đấu và sự trở lại chưa đạt toàn lực. Mất dần ngôi vị số 1, Nadal cho đến nay đã tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng ATP. Và trong bối cảnh ấy, Novak Djokovic trở thành nhà vô địch không đối thủ ở vị trí số 1 của mình và được xem là tay vợt tiềm năng nhất cho chiến thắng.

Djokovic mở đầu năm 2015 với những chiến thắng rực rỡ, 35 trận thắng, 2 thua, giành 5 danh hiệu. Grand Slam đầu tiên của năm (Australia mở rộng) anh cũng “giữ” luôn sau chiến thắng trước Murray. Anh trở thành tay vợt nam đầu tiên trong kỷ nguyên của những giải Grand Slam mở rộng giành cả 5 Australia mở rộng. Hai danh hiệu sân đất nện mà tay vợt người Serbia có được cũng là 2 giải đấu vừa diễn ra gần đây Rome và Monte Carlo đều là hai giải Master. Khoảng cách 4.600 điểm với tay vợt đứng thứ 2 bảng xếp hạng ATP cho thấy 1 năm thi đấu tốt nhất của anh trong sự nghiệp. Thật không thể tin là tài năng như Djokovic lại chưa từng vô địch Pháp mở rộng. Và hẳn là mong muốn hoàn thiện các danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp đang thôi thúc anh tại mùa giải năm nay.

Nadal cần coi chừng tất cả

Trong khi đó, mức giá vé của giải đấu cũng ngày một nâng cao. Mức giá của trận đấu khai mạc đã là gần 300 USD. Vé sân trung tâm ngày 24/5 là 295 USD. Sau đó, mức giá vé sẽ tăng lên khi vào những vòng trong. Hai ngày tiếp theo lần lượt sẽ là 475 USD và 495 USD.

Mức giá cao nhất là mức giá ngày diễn ra trận bán kết (5/6) ở vào mức 1.095 USD tại sân trung tâm cụm sân Philippe Chatrier bởi khả năng chạm trán của các tay vợt đối nghịch tại đây có thể là trận đấu còn hấp dẫn hơn cả trận chung kết. Mức giá này còn cao hơn rất nhiều so với giá trận bán kết nữ diễn ra trước đó một ngày chỉ là 395 USD. Mức giá thấp nhất của trận chung kết nam là 595 USD, bằng với mức giá xem vòng tứ kết. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá vé trận tứ kết sẽ sớm tăng giá bởi Nadal sẽ nhiều khả năng sẽ gặp Murray, Roger Federer hoặc Djokovic ở vòng này.

Cho tới nay, mới chỉ có Robin Soderling năm 2009 là người duy nhất đánh bại Nadal tại các kỳ Pháp mở rộng. Thành tích của Nadal ở đây trong một thập kỷ qua vô cùng ấn tượng, 66 chiến thắng và duy nhất chỉ có 1 trận thua kể từ lần vô địch đầu tiên năm 2005 cho tới giờ. Chiến thắng duy nhất đó ám ảnh Soderling (người sau đó thua Roger Federer tại chung kết) tới nỗi anh đã phải thốt lên ước gì có ai đó thắng Nadal nữa, bởi dù sự nghiệp của anh có đáng tự hào thế nào người ta cũng chỉ hỏi về chiến thắng của anh tại Pháp mở rộng ngày ấy.

Năm nay, Nadal không phải là tay vợt chiếm thế thượng phong. Anh thua Stanislas Wawrinka tại tứ kết Rome Masters, giải đấu ngay sát Pháp mở rộng. Trước đó, tại chung kết Madrid Masters anh cũng đã để thua Andy Murray.

Với 2 danh hiệu có được trên sân đất nện đầu mùa là Munich và Madrid, Murray cũng là ứng cử viên cho Pháp mở rộng năm nay. Ở giải này năm trước, Murray tiến đến bán kết và chỉ để thua Nadal. Sau đó, Nadal là người vô địch sau khi đánh bại Djokovic ở trận chung kết. Tay vợt số 3 thế giới sẽ có khả năng phải chạm trán với Nadal hoặc Djokovic trên đường đến với trận chung kết.

Federer đang ở quãng cuối của sự nghiệp với đầy đủ các danh hiệu Grand Slam. Việc anh thua nhanh trước Djokovic ở chung kết Rome Masters cho thấy cơ hội vô địch Pháp mở rộng năm nay của anh là rất ít. Anh thậm chí bị cho là ít có cơ hội vô địch hơn cả tay vợt số 6 thế giới Kei Nishikori.

Bình Minh

Quần vợt mất dần lối đánh trái 1 tay
Quần vợt mất dần lối đánh trái 1 tay

Chỉ có 2 tay vợt nữ và 15 tay vợt nam trong danh sách 50 tay vợt nữ và 50 tay vợt nam hàng đầu thế giới còn sử dụng cú đánh trái 1 tay - Một kỹ thuật sắp đến giai đoạn thất truyền trong quần vợt hiện đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN