Tiếp tục bán vé trận Arsenal

Theo thông tin từ Ban tổ chức trận giao hữu Đội tuyển Việt Nam - CLB Arsenal, số lượng vé hiện nay vẫn còn khoảng 4.000 chiếc. Số vé này sẽ tiếp tục được bán rộng rãi cho người hâm mộ cho tới trước thời điểm diễn ra trận đấu, ngày 17/7.


Người hâm mộ vẫn còn cơ hội mua vé trận Arsenal.


Trước đó, BTC đã nới rộng thời hạn trả vé qua đường công văn tới hết ngày 8/7 (bắt đầu từ ngày 4/7), nhưng số lượng vé được bán qua kênh này vẫn còn khoảng 1.600 chiếc. Tương tự như vậy, ngày bán vé trực tiếp 7/7 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) cũng không tạo nên một “cơn sốt” như dự báo: BTC đã đóng cửa các quầy vé trước thời hạn chót 16 giờ cùng ngày và hiện vẫn tồn khoảng 1.000 vé. Hội CĐV Arsenal cũng không mua hết số lượng vé được ưu tiên (2.000 chiếc).


Tuy nhiên, trao đổi với Tin Tức chiều 9/7, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Lân Trung nhấn mạnh: Không có chuyện “ế vé” trận Arsenal như nhiều tờ báo đã đưa tin. “Việc bán vé trận đấu vẫn đang được tiến hành theo kế hoạch”, ông Lân Trung nói.


Vẫn theo ông Lân Trung, số vé còn lại sẽ tiếp tục được bán cho tới trước thời điểm diễn ra trận đấu tại sân Mỹ Đình, vào lúc 19 giờ ngày 17/7. Tuy nhiên, lượng vé này hiện thuộc sở hữu của các đại lý đã được BTC phân phối vé (ví dụ như Công ty Cổ phần TM Con Kiến) và các đại lý này được quyền quyết định thời gian và địa điểm bán vé.


Trong khi đó, một số nguồn tin dẫn lời Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu (phụ trách khâu bán vé của BTC) khẳng định, vé sẽ tiếp tục được bán qua tổng đài 1080 và được bán trực tiếp tại sân Hàng Đẫy, Trung tâm thể thao 59 Hoàng Cầu (Hà Nội).


Vé trận Arsenal bao gồm 4 mệnh giá: 400.000 đồng, 700.000 đồng, 1 triệu đồng và 1,5 triệu đồng.



Tin, ảnh: Bảo An

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN