Trận chiến của hai “ông lớn”

Ở thời điểm hiện tại, Real Madrid và Bayern Munich là hai đội bóng được đánh giá là mạnh nhất thế giới. cả hai đều sở hữu đội hình toàn diện với nhiều nhân tài ở các vị trí. Nếu Real đang đứng đầu bảng xếp hạng trong việc chinh phục cúp Champion League với 9 lần, thì Bayern cũng đứng ở vị trí thứ ba với 5 lần giành cúp. Hiện tại, Bayern đang là đương kim vô địch mùa giải 2013 và là Á quân mùa giải 2012 và 2010. Bán kết lượt đi Champion League 2014 giữa Real Madrid và Bayern Munich chính là trận chiến của hai “ông lớn” đúng nghĩa.

 

 

Rạng sáng nay, cặp đấu thứ nhất của bán kết lượt đi giữa Chelsea – Atletico đã diễn ra với kết quả hòa 0 – 0. Với tâm lý thủ hoa trên sân khách, thầy trò Mourinho đã làm tốt công việc của mình khi liên tục cản phá sức mạnh tấn công đến từ Atletico. Tuy nhiên, sau trận đấu, Chelsea đã bị tổn thất nặng nề về nhân lực. Thủ môn số một Petr Cech và trung vệ John Terry đã gặp chấn thương, buộc phải rời sân thi đấu khi trận đấu còn dang dở. Trong khi đó hai tiền vệ Frank Lampard và John Obi Mikel bị treo giò ở trận lượt về do đã “lĩnh đủ” số thẻ vàng. Đây sẽ là bất lợi lớn cho Chelsea ở trận lượt về diễn ra ngày 1/5 tại Stamford Bridge. 1h45 phút sáng mai 24/4, cặp bán kết còn lại của lượt đi giữa Real Madird và Bayern Munich sẽ bắt đầu.

 

 

Nhiều nhân tài hội tụ tại Bernabeu rạng sáng mai.

 

Real gặp Bayern là cặp đấu được chờ đợi nhiều nhất từ đầu mùa giải tới nay. Hiện tại cả hai đều được đánh giá cao cho vị trí ngôi vương mùa này. Sau lễ bốc thăm các cặp đấu tại vòng bán kết ngày 11/4, cặp đấu Real – Bayern được hầu hết các chuyên gia và người hâm mộ nhận định, đây là trận chung kết sớm của mùa giải.

 

 

Vào vòng bán kết mùa giải này, Real và Bayern đều mang tới một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt. Sự khác biệt chỉ ở phương pháp thực hiện. Nếu Real chọn lối tấn công đa dạng, thông minh, linh hoạt và mềm dẻo thì Bayern lại chọn lối bóng đá hoa mỹ và đẹp mắt Tiki Taka, mang đậm dấu ấn Pep Guardiola. Nhưng cả hai đều có điểm chung là sử dụng triệt để sức mạnh hai cánh với Ronaldo - Gareth Bale, Robben - Ribery. Xét về lực lượng, ngoài bốn cái tên trên, đội hình cả hai CLB đều chất lượng với những cầu thủ tài năng như: Van Buyten, Philipp Lahm, Chweinsteiger, Klose, Mario Gomez, Badstuber hay Di Maria, Xabi Alonso, Lukan Modric, Benzema, Segio Ramos, Phillip Pepe…

 

 

Trong trận đấu diễn ra 1h45 phút sáng 24/4, cả hai CLB đều đón nhận tin vui từ sự hồi phục của hai thành viên chủ chốt. Real có sự trở lại của Ronaldo sau chấn thương, nhưng khả năng ra sân của Ronaldo còn bỏ ngỏ do ban huấn luyện muốn Ronaldo hoàn toàn bình phục, trong khi đó Ronaldo thì luôn muốn góp mặt trong trận đại chiến này. Nếu được ra sân, hàng công của Real sẽ được củng cố và tăng cường sức mạnh. Trong trường hợp Ronaldo không được ra sân, Isco sẽ được chọn thay thế. Trong khi Bayern lại chào đón thủ thành số một Manuel Neuer kịp bình phục trở lại để gia cố hàng công, bảo đảm sự chắc chắn nơi hàng thủ.

 

Sức mạnh, kĩ thuật và phong độ ấn tượng của Gareth Bale liệu có giúp Real vượt qua Bayern.

Trong lịch sử Champions League,Bayern và Real đã 20 lần chạm trán nhau. Bayern đang chiếm ưu thế khi thắng 11, hòa 2 và thua 7 trận. Đáng nói, có tới năm lần hai đội đụng độ nhau tại vòng bán kết với 10 lượt trận, Bayern thắng 6, hòa 1, thua 3. Hiện tại, Bayern cũng được đánh giá nhỉnh hơn Real. Tuy nhiên, lợi thế của Real rạng sáng mai là được thi đấu trên sân nhà Bernabeu. Trong 10 lần tiếp đón Bayern tại Madrid ở giải đấu danh giá nhất châu Âu, Real vẫn có được thành tích tốt với 7 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ 2 lần bại trận.

 

 

Bayern đã đăng quang Bundes Liga, nhưng tham vọng thì chưa chấm dứt. Nhất là ngôi vương Champion League. Mùa giải trước, cũng tại bán kết Champion League, Real cũng bị một đại diện khác của Tây Ban Nha là Dortmund hất cẳng. Đón tiếp Bayern sáng mai liệu kịch bản ấy có tái diễn.

 

 

Anh Đức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN