'Tử địa' Vicente Calderon chờ đón Chelsea

Đêm nay sân cỏ châu Âu lại sôi động với trận bán kết lượt đi Champions League giữa Atletico Madrid và Chelsea. Người ta đang rất quan tâm xem một Chelsea đang gặp khó khăn sẽ làm thế nào để chống lại một Atletico đang thi đấu vô cùng thăng hoa dưới thờiDiego Simeone.

 

Với tất cả những danh hiệu đã giành được trong 2 năm qua, Atletico Madrid đang chứng tỏ cho mọi người thấy giờ đây họ không còn là hiện tượng nữa, mà là một kẻ chinh phục đích thực. Ở mùa này, Atletico đã thực sự trở thành môt thế lực của bóng đá châu Âu cũng như Tây Ban Nha. Hiện đôi bóng của thầy trò Diego Simeone đang chiếm lợi thế trong cuộc đua tam mã với Real và Barca. Và chỉ còn 4 vòng đấu nữa thôi, Atletico sẽ bước lên vi trí số 1 Tây Ban Nha sau gần 20 năm chờ đợi khi phải nép vế trước chính 2 đối thủ trên.


 

Atlentico đang sẵn sàng tiếp đón Chelsea.


Tại đấu trường Champions League, Atletico cũng đang chứng tỏ mình không chỉ là một hiện tượng. Sau 3 năm dưới triều đại của HLV Diego Simeone, Atletico đang được đánh giá rất cao và thực sự là ứng cử viên cho ngôi vô địch mùa giải năm nay. Hiện CLB này đang là đội duy nhất chưa chịu thất bại nào tại Champions League với 8 trận thắng và 2 trận hòa. Thành tích ấn tượng nhất trong số 4 đội lọt vào bán kết. Để có được thành tích ấn tượng này, ngoài sức tấn công khủng khiếp, Atletico cũng đang sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất khi chỉ lọt lưới có 5 bàn tại Champions League. Tại giải vô địch quốc gia La Liga, đén thời điểm này Atletico cũng là đội bị thủng lưới ít nhất khi chỉ để thua có 22 bàn.

 

Bên cạnh đó, sân nhà đã thực sự trở thành vũ khí lợi hại của Atletico. Trong 28 trận ở mọi đấu trường tại Vicente Calderon mùa này, thầy trò HLV Simeone chỉ chịu 1 thất bại, giành 4 trận hòa và 23 chiến thắng. Tại sân chơi châu lục, Rojiblancos cũng chưa thua trên sân nhà từ tháng 2/2013 tới nay với 17 chiến thắng liên tiếp!

 

Trong khi đó đối thủ của Atletico tại bán kết là Chelsea lại có thành tích rất thất vọng. Tại giải vô địch quốc gia, Chelsea đã có một trận thua muối mặt trước Sunderland cuối tuần qua. Trận thua này khiến giấc mơ ngôi vô địch Premier League của thầy trò HLV Jose Mourinho trở nên xa với. Trong 8 trận đấu gần đây nhất Chelsea để thua tới 4 trận. Trong 3 trận gần nhất xa nhà tại Champions League, Chelsea đều không thắng. Một kết quả vô cùng kém cỏi dưới thời của “Ngài đặc biệt”.

 

Trận đấu này sự chú sẽ tập trung vào phong độ của Diego Costa. Người hâm mộ sẽ để ý xem tiền đạo này sẽ thi đấu như thế nào trước CLB đang săn đuổi anh. Và nếu thi đấu ấn tượng trong trận đấu đêm nay, rất có thể trong mùa chuyển nhượng Hè này khả năng anh chuyển đến đội chủ sân Stamford Bridge là rất cao. Theo một thống kế rất thú vi là nếu Diego Costa ghi bàn, thì trận đấu đó Atletico Madrid sẽ giành chiến thắng. Từ đầu mùa đến nay, Diego Costa đã ghi bàn và cùng Atletico thắng 22 trận ở La Liga, 5 ở Champions League và 1 ở Cúp Nhà vua.

Chelsea sẵn sàng chi 80 triệu bảng để có sự phục vụ của Diego Costa. Ngoài khoản tiền giải phóng hợp đồng lên đến gần 40 triệu bảng cho tiền đạo gốc Brazil, đội bóng thủ đô London cũng không ngần ngại chi tiền lót tay cho Diego Costa và đại diện của anh. Nếu đến Chelsea, Diego Costa sẽ được nhận mức lương cao nhất ở Stamford Bridge là 250.000 bảng/tuần.


Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể  xảy ra, tuy nhiên xét về mọi yếu tố thì rõ ràng trong lần đối đầu đêm nay, Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước một Atletico đang tràn đầy khát khao chinh phục.

 


Lê Sơn

Mestalla một lần nữa vùi chôn Barca
Mestalla một lần nữa vùi chôn Barca

Lại là Mestalla và một lần nữa Real Madrid lại vượt qua Barcelona trong một trận chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng 17/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN