U23 Việt Nam sẵn sàng tranh tài ở SEA Games 28

Chiều 29/5, U23 Việt Nam sẽ chính thức ra sân thi đấu trận đầu tiên gặp U23 Brunei tại SEA Games 28. Người hâm mộ đang rất chờ đợi màn thể hiện của các cầu thủ U23 Việt Nam trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều.

HLV Miura cho thấy ông đã có sẵn bộ khung cho SEA Games 28, đó chính là những cầu thủ được bổ sung cho tuyển quốc gia tại trận đấu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018. Có thể nói, chưa có kỳ SEA Games nào mà đội U23 lại sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm, nhiều tuyển thủ quốc gia đến thế. HLV Miura đã khéo léo “ép” những tuyển thủ quốc gia trẻ tuổi ấy đến một sự chờ đợi đủ để họ khao khát thể hiện mình hơn trong màu áo U23 tại SEA Games lần này.

Các cầu thủ U23 Việt Nam miệt mài tập luyện trước trận mở màn SEA Games.


Trong những buổi tập gần đây trên đất Singapore, HLV Miura dành phần lớn thời gian cho cầu thủ luyện khả năng sút phạt. Như thường lệ, 2 cầu thủ thực hiện nhiều nhất là tiền đạo Công Phượng và trung vệ Mạnh Hùng. Với những bài sút phạt ở các cự ly khác nhau được tập luyện khá nhuần nhuyễn, ông Miura kỳ vọng quả phạt cố định sẽ giúp U23 Việt Nam phá vỡ thế bế tắc trước các đối thủ tập trung chơi phòng ngự số đông.

Tuy nhiên, trước trận đấu này, chấn thương vẫn là mối lo ngại của HLV Miura. Trước đó, dù đã có ít nhất 5 cái tên phải nói lời chia tay SEA Games 28, nhưng trong các buổi tập của U23 Việt Nam ở Singapore, vẫn còn rất nhiều cầu thủ phải tập luyện với giáo án riêng do chưa hồi phục chấn thương. Đáng chú ý là những chấn thương của Văn Toàn và Đức Lương. Mặc dù chưa xác định được mức độ chấn thương, nhưng tiền đạo HAGL vẫn được HLV Miura tin tưởng giữ lại. Văn Toàn bị chấn thương cổ chân và rất khó để cầu thủ này có thể kịp ra sân trong trận đấu gặp U23 Brunei trong trận mở màn SEA Games. Trên hàng công của U23 Việt Nam vẫn có sự phục vụ của Công Phượng và Mạc Hồng Quân, nhưng nếu chấn thương của Văn Toàn không kịp bình phục thì sự lựa chọn cho HLV Miura là không nhiều.

Trong đội hình của đối thủ của U23 Việt Nam ở trận mở màn này có một gương mặt rất đáng chú ý là Faiq Bolkiah, cầu thủ thuộc biên chế của đội trẻ Chelsea. Bolkiah (sinh năm 1998) đang được xem là niềm hy vọng của bóng đá Brunei. Trước khi chuyển tới khoác áo Chelsea vào năm 2014, Faiq Bolkiah từng theo học bóng đá tại Southampton, Reading và Arsenal. Faiq Bolkiah là một cầu thủ giàu tốc độ với sở trường là những pha đi bóng từ hai biên vào trung lộ rồi dứt điểm. Cách đây chưa lâu, Faiq Bolkiah cũng đã được tờ Goal bình chọn là 1 trong số 20 tài năng trẻ nổi bật của bóng đá Đông Nam Á.
Ở cấp độ quốc gia, Faiq Bolkiah từng thi đấu khá thành công trong màu áo U19 Brunei tại AFF U19 Championship 2013. Dù không ghi được bàn thắng nào, song lối chơi mà cầu thủ này thể hiện lại nhận được khá nhiều lời khen ngợi.

U23 Việt Nam hoàn toàn có thể thắng trong trận ra quân. Vấn đề là chúng ta phải ghi được càng nhiều bàn thắng càng tốt, nhằm giành lợi thế khi so sánh hiệu số thắng thua trong những trường hợp cần thiết. Điều quan trọng hơn là ông Miura cần xóa tan tư tưởng chủ quan khinh địch.

Sau trận đấu đầu tiên với Brunei, U23 Việt Nam được nghỉ đến 3 ngày, trước khi đá trận thứ 2 với Malaysia (ngày 2/6). Đây được xem là trận đấu có thể quyết định đến chiếc vé vào bán kết của U23 Việt Nam.

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài bị loại Sáng 28/5, HLV Toshiya Miura đã loại tiền đạo Hồ Tuấn Tài khỏi danh sách đăng ký 20 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28 tại Singapore. Trước đó, trong danh sách đăng ký 20 cầu thủ ban đầu gửi cho Ban tổ chức SEA Games 28 trong cuộc họp các trưởng đoàn hôm 20/5, Tuấn Tài và Thanh Bình đều không có tên. Tuy nhiên, sau khi BTC thông báo môn bóng đá được chốt danh sách muộn đến tận ngày 28/5, HLV Miura đã đưa thêm Tuấn Tài và Thanh Bình sang, nhằm đề phòng trường hợp có cầu thủ chấn thương trước khi chốt danh sách.


Lê Sơn
SEA Games 28: U23 Việt Nam được đề nghị sang bảng A
SEA Games 28: U23 Việt Nam được đề nghị sang bảng A

Ban tổ chức SEA Games 28 đã đề xuất phương án chuyển U23 Việt Nam sang thi đấu ở bảng A vì U23 Indonesia sẽ không tham dự SEA Games 28 do những mâu thuẫn nội bộ của Liên đoàn bóng đá nước này với Bộ Thanh Niên Thể thao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN