Vé chợ đen bị đẩy lên 120.000 đồng/vé trận Thanh Hoá-HAGL

Trước trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 15 Giải bóng đá vô địch quốc gia Toyata 2015, đến 16 giờ ngày 11/7, tại các điểm bán vé của Câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hoá đều chật cứng người đến mua vé. Lực lượng bảo vệ đã phải huy động rất đông lực lượng để giữ trật tự, dòng người xếp hàng dài hàng chục mét kiên nhẫn chờ đợi để mua vé.

Ảnh minh họa - TTXVN


Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn cầm trên tay tấm vé của Ban tổ chức. Chính vì vậy, tại khu vực xung quanh cổng khán đài A và khán đài B các đối tượng "phe vé" đã hoạt động hết công suất, có thời điểm đẩy giá lên 120.000 đồng/vé đối với khám đài A và 100.000 đồng/vé đối với khám đài B cao hơn 2 lần giá vé Ban tổ chức bán ra.

Trước đó, Câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hoá đã tổ chức bán vé từ chiều thứ 5 ngày 9/7 với số lượng 6.000 vé. Số vé còn lại khoảng 4.000 vé được Ban tổ chức sân Thanh Hóa mở cửa bán từ 15 giờ chiều 11/7, trước khi trận đấu diễn ra 2 tiếng nhằm tạo điều kiện cho người hâm mộ ở các địa phương xa thành phố Thanh Hóa về xem. Ban tổ chức quy định mỗi cổ động viên chỉ được mua tối đa 2 vé/người nhằm giảm tình trạng "phe vé".

Tuy nhiên các giải pháp trên cũng không ngăn hết được tình trạng một số đối tượng gom vé để bán với gia cao hơn. Theo tìm hiểu của phóng viên, từ sáng 11/7, đã có hàng chục đối tượng hành nghề “phe vé” xuất hiện ở khu vực cổng vào khán đài A và khán đài B của sân vận động Thanh Hóa chào mời người qua đường mua vé. Vào thời điểm đó giá vé phổ thông được ban tổ chức sân Thanh Hóa bán với giá 50.000 đồng/vé đối với khán đài A và 45.000 đồng đối với khám đài B thì các "phe vé" này đã giao bán với giá 80.000 đồng/vé đối với khám đài A và 70.000 đồng/vé đối với khám đài B. Đến đầu giờ chiều 11/7 giá "vé chợ đen" đã được đẩy lên mức 120.000 đồng đối với khán đài A và 100.000 đồng đối với khán đài B.

Anh Mai Văn Linh ở Thọ Xuân Thanh Hoá sau gần 20 phút xếp hàng tại các quầy bán vé của câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hoá vẫn không mua được vé bởi số lượng người xếp hàng mua vé quá đông. Anh Linh cho biết: Tôi cùng 3 người bạn xuống thành phố Thanh Hoá lúc 15 giờ và đến điểm bán vé nhưng với dòng người xếp hàng chật cứng dài đến vài chục mét, và phải đợi quá lâu buộc chúng tôi phải mua vé của dân "phe vé" với giá 120.000/vé.
Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Sẵn sàng cho trận Việt Nam - Manchester City
Sẵn sàng cho trận Việt Nam - Manchester City

Khu liên hợp thể thao Quốc gia đã chính thức ký hợp đồng cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thuê SVĐ quốc gia để tổ chức trận giao hữu bóng đá quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam gặp CLB Manchester City (Anh) vào hồi 20 giờ ngày 27/7 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN