Đại hội thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 8:

Việt Nam cố gắng giành từ 60-68 huy chương vàng

Theo kế hoạch, hôm nay (26/11), Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ làm lễ xuất quân tại TP Hồ Chí Minh, sau đó lên đường dự đại hội vào ngày 30/11.


Đoàn Việt Nam sẽ tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 8 (ASEAN Para Games 8), diễn ra tại Singapore từ ngày 3 - 9/12. Đoàn sẽ tham gia 9 môn, gồm: Điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, cờ vua, bóng bàn, bóng đá khiếm thị, boccia và đua thuyền, với 130 vận động viên. Để chuẩn bị cho đại hội, các VĐV đã được tập huấn từ ngày 10/9 - 30/11 tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại lễ khai mạc ASEAN Para Games 7

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam Phạm Văn Tuấn khẳng định: Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á là sự kiện thể thao quốc tế diễn ra 2 năm một lần tại khu vực Đông Nam Á, dành riêng cho các vận động viên khuyết tật. Năm nay, Đại hội quy tụ 10 quốc gia trong khu vực dưới sự điều hành của Ủy ban Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á và nước chủ nhà Singapore đăng cai. Đại hội lần này quy tụ nhiều tài năng thể thao người khuyết tật trong khối ASEAN. Họ là những tấm gương sáng về khát vọng sống, làm việc, ý chí phi thường, nghị lực vươn lên vượt qua chính mình.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tham dự đại hội với 169 thành viên, trong đó có 130 VĐV, 24 HLV và săn sóc viên, 15 cán bộ và bác sĩ, phiên dịch và phục vụ do ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam, làm trưởng đoàn.

Tham dự Đại hội lần này, Việt Nam khó tranh thứ hạng trong tốp 3. Lý do một phần bởi so về lực lượng, Việt Nam thua xa so với các đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Indonesia… Mục tiêu của đoàn là phấn đấu phá càng nhiều kỷ lục càng tốt, với số lượng huy chương có thể 60 - 68 chiếc, đồng thời hướng tới chinh phục Paralympic thế giới sẽ diễn ra tại Brazil vào năm 2016.

Quỹ tài trợ Thể thao Người khuyết tật Parasport Việt Nam sẽ đồng hành cùng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội lần này. Số tiền tài trợ cho đoàn là 150 triệu đồng, được phân bổ trong chuỗi các hoạt động từ Lễ xuất quân, hỗ trợ truyền thông, giải thưởng cho các vận động viên đạt thành tích cao thuộc ba môn cử tạ, bơi, điền kinh.

ASEAN Para Games là một sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức hai năm một lần tại khu vực Đông Nam Á dành riêng cho các VĐV khuyết tật thể chất. ASEAN Para Games 8 diễn ra từ ngày 3 - 9/12 tại Singapore với sự tham dự của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Trong số này, Thái Lan là quốc gia có thành phần đoàn đông nhất với 287 VĐV, Malaysia 250 VĐV, Indonesia 189 VĐV... Đại hội lần này quy tụ nhiều tài năng thể thao người khuyết tật trong khối ASEAN. Họ là những tấm gương sáng về khát vọng sống, làm việc, ý chí phi thường, nghị lực vươn lên vượt qua chính mình. Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 3/12 tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Singapore. Lễ bế mạc sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 9/12 tại Trung tâm Hội nghị Marina Bay Sands (Singapore).



PV
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Asian Para Games II
Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Asian Para Games II

Tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ xuất quân đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ II (Asian Para Games II) tại Incheon (Hàn Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN