Xung đột ở Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, giá dầu giảm hơn 1 USD/thùng

Giá dầu thế giới để mất hơn 1 USD/thùng trong phiên 29/4, khi đề xuất ngừng bắn của Israel đã làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Chú thích ảnh
Một giàn khoan dầu tại thị trấn al-Qahtaniyah, tỉnh Hasakah, Đông Bắc Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng với đó, số liệu lạm phát của Mỹ đã làm mờ đi kịch bản lãi suất sắp được cắt giảm.

Phiên này, giá dầu Brent giao tháng 6/2024 giảm 1,10 USD hay 1,2% xuống 88,40 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kết phiên ở mức 82,63 USD/thùng, giảm 1,22 USD tương đương 1,5%.

Bên cạnh tình hình Trung Đông, các thị trường cũng theo dõi cuộc họp về chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày 30/4-1/5 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới đầu tư đang thận trọng đánh giá khả năng Fed có thể tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong năm nay và năm tới, do lạm phát vẫn cao trong khi thị trường lao động vững mạnh.

Nhà phân tích thị trường Tina Teng cho biết, tình hình lạm phát dai dẳng ở Mỹ làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lãi suất sẽ được duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Điều này giúp đồng USD mạnh hơn và gây áp lực lên giá nhiều loại hàng hóa.
Ngoài ra, thị trường dầu mỏ đang chờ báo cáo về tình hình việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 3/5 tới.

Chuyên gia Jim Ritterbusch thuộc công ty tư vấn Ritterbusch and Associates cho biết báo cáo trên có thể sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động giao dịch dầu mỏ trong tuần tới.

Hương Thủy (TTXVN)
Giá ca cao lao dốc hơn 15%, giá dầu hạ nhiệt
Giá ca cao lao dốc hơn 15%, giá dầu hạ nhiệt

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc phiên giao dịch ngày 29/4, lực bán áp đảo trên thị trường hàng hoá đã kéo chỉ số MXV-Index đứt chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp, quay đầu giảm 0,27% xuống còn 2.328,36 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN