Ấn Độ mua tên lửa chống tăng Spike của Israel

Các phương tiện truyền thông Israel ngày 25/10 dẫn một nguồn tin từ bộ quốc phòng nước này cho biết Ấn Độ đã quyết định chọn mua tên lửa chống tăng dẫn đường Spike của Israel, bỏ qua lời đề nghị bán các loại tên lửa Javelin của Mỹ.

Phát biểu sau một cuộc họp của Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ, nguồn tin trên cho biết Ấn Độ sẽ mua ít nhất 8.000 tên lửa Spike và hơn 300 bệ phóng theo một thỏa thuận trị giá 525 triệu USD.

Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi muốn tiếp tục thực hiện các đơn đặt hàng quân sự chưa thực hiện và tăng cường hỏa lực của nước này trong bối cảnh những căng thẳng gần đây ở khu vực biên giới với Trung Quốc cũng như vụ đấu súng với phía Pakistan ở khu vực biên giới Kashmir.


T.N
Báo Mỹ: Washington điều phối cấp tên lửa chống tăng cho phiến quân Syria
Báo Mỹ: Washington điều phối cấp tên lửa chống tăng cho phiến quân Syria

Tờ “Wall Street Journal” dẫn nguồn tin riêng cho biết giới chức Mỹ và Saudi Arabia đã tham gia điều phối, giám sát việc cung cấp đến Syria các hệ thống tên lửa chống tăng do Mỹ sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN