Ảnh truy nã 100 quan tham tràn 2 trang Nhân Dân nhật báo

Trung Quốc vừa đây đã công bố danh sách 100 vị quan chức cấp cao đang bỏ trốn ra nước ngoài vì dính vào những phi vụ tham nhũng. Đây là đòn tấn công mới nhất trong chiến dịch “Đả hổ, diệt ruồi” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các quan chức tham nhũng bị truy nã toàn cầu.


Chức danh của những đối tượng bị truy nã trải dài từ quản lí ngân hàng cho đến quan chức kinh tế địa phương, lãnh đạo các công ty nhà nước và thậm chí hiệu trưởng một trường dạy lái xe. Danh sách cũng có tên Yang Xiuzhu – cựu phó giám đốc Sở xây dựng tỉnh Chiết Giang, người bị buộc tội bỏ trốn đến Mỹ sau khi tham ô ngân sách chính phủ hơn 40 triệu USD.


Bức ảnh chụp cận mặt những đối tượng tình nghi đã được in tràn 2 trang trong tờ báo China Daily (Nhân Dân nhật báo) ra vào thứ năm ngày 23/4, đi kèm với nó là tội danh cũng như những thông tin cá nhân như tên tuổi, nơi sinh và ngôn ngữ. Ăn hối lộ, tham ô và lừa đảo là những tội danh được nêu nhiều nhất trong bài.


Trong một thông báo được đăng tải trên website, cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết Interpol đã ra lệnh bắt giữ với 100 đối tượng toàn cầu. Ủy ban Trung ương Điều tra Kỷ luật tiết lộ phần lớn những nghi phạm này đều bỏ trốn đến Mỹ và Canada. Báo cáo của Ủy ban cho thấy 23 quan chức bị truy nã là nữ, và tỉnh có nhiều quan chức tham nhũng nhất là Quảng Đông, ở miền nam Trung Quốc.


Động thái trên diễn ra sau khi Trung Quốc triển khai chiến dịch mới nhất có tên “Lưới trời” nhằm tìm kiếm những nghi phạm đang bỏ trốn ra nước ngoài. Trước đó, chiến dịch “Săn cáo” đã hồi hương 700 quan chức dính đến các cáo buộc phạm tội kinh tế bỏ trốn ra nước ngoài, một số trong đó đã được hưởng khoan hồng giảm án.


Chính quyền Trung Quốc ước tính kể từ giữa những năm 1990 đã có đến 18.000 quan chức và viên chức nhà nước bị nghi ngờ tham nhũng đã bỏ trốn cùng với số tài sản phạm pháp lên tới hơn 800 tỷ NDT (tương đương 135 tỷ USD).



Hồng Hạnh (theo AP)

 

Trung Quốc tiếp tục điều tra nhiều quan chức
Trung Quốc tiếp tục điều tra nhiều quan chức

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Thâm Quyến, ông Hoàng Thường Thanh đã bị điều tra do bị tình nghi vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN