Bỉ bắt 3 đối tượng tình nghi khủng bố

Ngày 23/10, truyền thông địa phương đưa tin lực lượng chức năng Bỉ đã bắt giữ 3 công dân bị tình nghi tham gia hoạt động của tổ chức khủng bố và tuyển mộ thanh niên Bỉ gốc Arab để tham chiến tại Syria.


Vụ bắt giữ diễn ra sau 6 cuộc đột kích ở hai thành phố Vilvoorde và Machelen thuộc vùng Flamand, được triển khai trong khuôn khổ một cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2013. Ngoài ra, giới chức Bỉ đã phát lệnh bắt giữ đối tượng thứ 4, được cho là đang ở Syria.


Đây là một phần trong cuộc điều tra nhằm vào lực lượng thánh chiến Hồi giáo người Bỉ tham chiến tại Syria, được khởi động từ năm 2013.


Trước đó, ngày 29/9, một tòa án Bỉ đã bắt đầu tiến trình xét xử 46 đối tượng là thành viên tổ chức Hồi giáo cực đoan mang tên Sharia4Belgium, bị cáo buộc tuyển mộ các thanh niên Bỉ để đưa sang Syria tham gia lực lượng thánh chiến. Nếu bị kết tội, những đối tượng này sẽ phải chịu án phạt với thời hạn từ 5-15 năm tù giam.


Hiện nay, có khoảng từ 200-300 thanh niên Bỉ tham chiến tại Syria.


TTXVN/Tin Tức

Tây Ban Nha phá mạng lưới tuyển mộ phần tử thánh chiến
Tây Ban Nha phá mạng lưới tuyển mộ phần tử thánh chiến

Giới chức Tây Ban Nha ngày 14/8 cho biết cảnh sát nước này phối hợp với cảnh sát Maroc đã triệt phá một mạng lưới bị tình nghi tuyển mộ các tay súng cho nhóm phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong chiến dịch này, 9 đối tượng đã bị bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN