Campuchia sẽ đập tan mọi âm mưu lật đổ chính phủ

Theo Tân Hoa xã, ngày 4/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã cảnh báo sẽ hành động chống lại mọi lực lượng âm mưu lật đổ chính phủ.

Thủ tướng Hun Sen (giữa) phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở thủ đô Phnom Penh ngày 8/8/2014. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Bộ Quốc phòng, ông Hun Sen nói rằng Campuchia từng chứng kiến một âm mưu lật đổ chính phủ thông qua các cuộc biểu tình trên đường phố, đề cập tới các cuộc biểu tình do đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập tiến hành trong 10 tháng liền nhằm tẩy chay Quốc hội sau cuộc bầu cử năm 2013.

Thủ tướng Campuchia đánh giá cao các lực lượng vũ trang đã hành động bảo vệ hiến pháp, quốc gia, tôn giáo, Quốc vương và chính phủ hợp pháp ở thời điểm đó.

Theo ông Hun Sen, các hoạt động biểu tình nói trên có vẻ đã lắng xuống, song "vẫn chưa chấm dứt", vì vậy "cần giám sát chặt chẽ bàn tay thứ ba đang lén lút thúc đẩy". Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ không lưỡng lự trong việc đưa ra hành động chống lại các nhóm âm mưu đẩy Campuchia vào nội chiến hoặc tiếm quyền bất hợp pháp”.


TTXVN/Tin tức

Campuchia bổ sung 306 thành viên mới vào ủy ban trung ương
Campuchia bổ sung 306 thành viên mới vào ủy ban trung ương

Đại hội bất thường toàn quốc của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã bế mạc sau 3 ngày họp với việc bổ sung 306 thành viên mới vào ủy ban trung ương của đảng này.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN