Cơ phó chiếc Airbus A320 cố tình cho máy bay rơi?

Ngày 26/3, công tố viên quốc gia Đức Christoph Kumpa đã xác nhận rằng chỉ có một trong hai viên phi công của hãng hàng không Germanwings ở trong buồng lái khi chiếc máy bay theo lộ trình từ Barcelona (Tây Ban Nha) đến Duesseldorf (Đức) bị rơi tại vùng núi Alps, miền Nam nước Pháp trong tuần này.

Lực lượng chức năng Pháp làm nhiệm vụ tại khu vực hiện trường vụ rơi máy bay Airbus A320 của Germanwings ở dãy Alps. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn, làm toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng, cơ trưởng đã ra ngoài buồng lái. Cơ phó ở bên trong đã không mở cửa cho đồng nghiệp khi ông trở lại khoang lái và đó là hành động hoàn toàn có ý thức. Phát biểu qua điện thoại, ông Kumpa thuộc văn phòng công tố tại Duesseldorf khẳng định: "Một phi công ở trong buồng lái và viên phi công còn lại ở ngoài", đồng thời cho biết thông tin này do các nhà điều tra tại Pháp cung cấp.

Danh tính viên cơ phó lái chiếc Airbus 320 bị nạn ở Pháp được xác định là Andreas Lubitz,  28 tuổi, công dân Đức.

Theo thông tin điều tra, cơ phó đợi cơ trưởng ra ngoài rồi thực hiện ý đồ của y. Các dữ liệu ghi tiếng nói trước đó cho thấy giữa cơ trưởng và cơ phó trao đổi giấy bình thường và lịch sự. Song sau khi nghe tiếng mở cửa rồi tự đóng cửa, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng đập cửa và tiếng thét từ bên ngoài (của cơ trưởng), trong khi bên trong không hề có tiếng trả lời. Cơ phó lúc đó đã thực hiện hành động bấm nút hạ độ cao đột xuất nhằm phá hủy chiếc máy bay này.

Theo các nhà điều tra, bên trong khoang lái không lắp camera giám sát, các thông tin chỉ do hai hộp đen ghi lại.

Trong khi đó, công tố viên Đức cho rằng cơ phó, chỉ có kinh nghiệm 630 giờ bay, là một công dân Đức và rõ ràng y không phải là đối tượng khủng bố. Nhà chức trách Đức dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin về nhân thân và cuộc sống cá nhân của đối tượng này trong ngày 26 hoặc 27/3.

Thông tin trên cũng đã được công tố viên Pháp xác nhận. Trong buổi họp báo được truyền hình trực tiếp vào cùng ngày, công tố viên Marseille cho biết viên cơ phó trên là công dân Đức.


Trước thông tin rò rỉ với báo chí cho biết một trong hai phi công của máy bay đã rời buồng lái trước thời điểm tai nạn và bị kẹt lại bên ngoài cho đến khi máy bay lao xuống vùng núi Alps, Cơ quan điều tra và phân tích an toàn hàng không dân dụng Pháp (BEA) cho đến nay vẫn từ chối xác nhận thông tin này, đồng thời khẳng định họ đang xúc tiến điều tra và phân tích các dữ liệu. 



TN (theo Reuters)

Pháp không xác nhận thông tin phi công rời buồng lái
Pháp không xác nhận thông tin phi công rời buồng lái

Cơ quan điều tra và phân tích an toàn hàng không dân dụng Pháp từ chối xác nhận thông tin một trong hai phi công của máy bay rời buồng lái và bị kẹt lại bên ngoài trước thời điểm xảy ra tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN