EU - Nga - Ukraine bàn an ninh năng lượng

Ngày 22/9, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố cuộc gặp 3 bên cấp bộ trưởng giữa EU, Nga và Ukraine về an ninh năng lượng sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tới tại thủ đô Berlin của Đức.

 

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/9 về tình hình năng lượng.

 

Các số liệu chính thức của EU cho thấy khối này hiện đang phụ thuộc nặng nề vào nguồn năng lượng của Nga, theo đó, 1/3 nhu cầu dầu lửa, 39% lượng khí đốt và 26% nhiên liệu rắn được nhập khẩu từ Nga.

 

Kể từ hồi tháng 6, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine, nơi đặt đường ống trung chuyển khí đốt chính tới EU, do bất đồng về giá giữa Moskva và Kiev.

 

TN

EU, Nga nhất trí tổ chức gặp 3 bên về năng lượng
EU, Nga nhất trí tổ chức gặp 3 bên về năng lượng

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm và nhất trí tổ chức cuộc gặp 3 bên cấp bộ trưởng bàn về vấn đề năng lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN